Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:03
RSS

Chuyên gia: ‘Vì Hàn Quốc, U23 Việt Nam có cơ hội vào Tứ kết’

Thứ năm, 16/01/2020, 18:31 (GMT+7)

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, UAE và Jordan sẽ không có chuyện bắt tay nhau để loại U23 Việt Nam vì muốn tránh Hàn Quốc ở Tứ kết.

Ở lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tối nay, U23 UAE sẽ gặp U23 Jordan, trong khi đó U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Triều Tiên.

Nếu U23 UAE sẽ gặp U23 Jordan hòa nhau có bàn thắng, họ sẽ dắt tay nhau vào vòng Tứ kết và U23 Việt Nam sẽ bị loại dù có thắng U23 Triều Tiên bao nhiêu bàn thắng đi chăng nữa, đây cũng chính là điều mà BHL U23 Việt Nam cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo ngại nhất vào lúc này.

Chia sẻ trên trang Soha, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng cả 2 đội sẽ đều phải tính toán kĩ về điều này và câu chuyện "bắt tay nhau" loại Việt Nam khó xảy ra,  bởi nếu chấp nhận hòa nhau nghĩa là Jordan chấp nhận nhường vị trí đầu bảng cho UAE và sẽ phải đối đầu địch thủ cực mạnh Hàn Quốc ở Tứ kết. 

"Câu chuyện ấy có thể xảy ra, nhưng khả năng không lớn lắm đâu. Vì nó liên quan tới chuyện nhất – nhì bảng nên UAE và Jordan cũng cần tính toán. Họ sẽ phải cố gắng làm sao tránh Hàn Quốc là tốt chứ. Hàn Quốc quá mạnh.

Tôi nghĩ đội nào cũng muốn nhất bảng, có lợi nhiều thứ. Đội thắng sẽ đạt được trạng thái thi đấu, tinh thần thi đấu tốt mà lại tránh được đối thủ đang rất mạnh. Đội nhì bảng C (Uzbekistan) kém hơn hẳn Hàn Quốc mà. Thế nên trong trận đấu họ cũng thoải mái thôi, nhưng không thể không tính toán cho Tứ kết được. Bất cứ HLV nào cũng phải tính toán".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải
U23 Việt Nam so tài với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng nếu U23 Việt Nam phải dừng bước tại vòng bảng ở giải đấu năm nay cũng không phải là điều gì đó quá tệ: "Về tổng thể, giải này chúng ta vẫn thể hiện sự tiến bộ rõ ràng. Chúng ta không còn là đội yếu để các đối thủ coi thường nữa. Phải nói rằng chúng ta chơi tốt và chúng ta có sự tiến bộ rất lớn trên mặt bằng châu Á. Vì vậy chúng ta hay các cầu thủ không việc gì phải cảm thấy quá tồi tệ cả.

Bóng đá trẻ thì 1, 2 năm là thay đổi liên tục, không giữ được lớp cũ nên phong độ trồi sụt là bình thường. Cái chính là chúng ta phải nhìn một cách tổng thể. Trình độ các cầu thủ Việt Nam dù sao cũng đã có bước tiến rất lớn dưới sự dẫn dắt của ông Park. Chúng ta đã thu hoạch nhiều và nhìn thấy mình ở đâu. Đó là cái NHM cần hiểu".

Trước trận đấu này, Quang Hải và các đồng đội đứng trước nguy cơ thi đấu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối vòng bảng giải bóng đá U23 châu Á mà không có sự cổ vũ của các động viên Việt Nam trên các khán đài vì lý do hy hữu.

Trước đó, rất nhiều CĐV Việt Nam mặc áo, đội mũ và sử dụng các dụng cụ cổ vũ có gắn logo của các công ty... không sở hữu quyền thương mại tại vòng chung kết U23 châu Á, khi vào sân trong 2 trận đấu vừa qua của ĐT U23 Việt Nam.

AFC khẳng định đó là hành động vi phạm quyền thương mại của giải và khẳng định họ là đơn vị duy nhất sở hữu hình ảnh, thương hiệu và các quyền khai thác thương mại của VCK U23 châu Á 2020, do đó các việc làm trên của các cổ động viên Việt Nam không được chấp nhận và không được phép tiếp tục diễn ra.

Hai trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam trước U23 UAE và U23 Jordan, thầy trò HLV Park Hang Seo được hàng ngàn cổ động viên Việt Nam "tiếp lửa" trên các khán đài của Thái Lan.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN