Thứ năm, 28/03/2024 | 18:51
RSS

Trần Đình Trọng bị treo giò ở vòng loại World Cup 2022

Thứ sáu, 17/01/2020, 13:20 (GMT+7)

Với việc nhận thẻ đỏ trong trận U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên 1-2 tối qua, trung vệ Trần Đình Trọng sẽ bị treo giò ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2020 gặp U23 Triều Tiên, trung vệ Trần Đình Trọng xuất phát ngay từ đầu anh thi đấu năng nổ song không thể giúp U23 Việt Nam tránh được thất bại sát nút trước U23 Triều Tiên. Không những vậy, trung vệ U23 Việt Nam nhận liên tiếp hai thẻ vàng và rời sân trong trận đấu này khiến đội bóng áo đỏ thi đấu thiếu người ở những phút cuối trận.

Mục 38.2.2, quy tắc kỷ luật và đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành năm 2019 có ghi: "Tại giải đấu dành cho các lứa tuổi ở châu Á thuộc hệ thống của AFC hay FIFA, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối của đội tại giải sẽ bị treo giò tại giải lứa tuổi đó được tổ chức lần kế tiếp. Nếu án phạt không thể thi hành ở giải lứa tuổi đó lần kế tiếp, cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn thuộc hệ thống thi đấu của AFC hay FIFA".

Trần Đình Trọng bị treo giò ở gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022
Trần Đình Trọng bị treo giò ở gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022

Trần Đình Trọng sinh năm 1997, năm nay 22 tuổi, đến U23 châu Á 2022 sẽ không còn đủ điều kiện tham dự giải. Do đó, án treo giò một trận sau thẻ đỏ gián tiếp trong trận đấu với U23 Triều Tiên sẽ áp dụng lên ĐTQG.

Trần Đình Trọng sẽ bị treo giò cấp độ tuyển quốc gia mà cụ thể là trận Việt Nam làm khách trên sân của Malaysia ở vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra ngày 31/3 tới. 

Liên quan tới vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hiện đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Với việc đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tham dự V.League 2020, nhiều khả năng tiền đạo Phan Văn Đức sẽ góp mặt ở giải đấu này trong tháng 3 tới, một sự trở lại vô cùng cần thiết trong bối cảnh Anh Đức đã rút lui và Công Phượng chưa có được phong độ cao nhất trong thời gian qua.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN