Thứ tư, 24/04/2024 | 06:01
RSS

Quang Hải nói gì về sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng?

Thứ sáu, 17/01/2020, 09:40 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu với truyền thông Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thể hiện sự đáng tiếc khi U23 Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng giải châu Á, song không trách sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức làm khán giả của giải bóng đá vòng chung kết U23 châu Á sau trận thua 1-2 trước U23 Triều Tiên tối 16/1. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có bàn thắng mở tỷ số từ sớm sau pha kiến tạo thuận lợi của Hồ Tấn Tài, song thủ môn Tiến Dũng đã mắc sai lầm ngớ ngẩn ở pha bắt bóng sau đó khiến cho đối phương có bàn thắng gỡ hòa và giành lại thế trận.

Chia sẻ sau trận đấu với truyền thông Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thể hiện sự đáng tiếc với kết quả này song không trách sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

"Toàn đội hiện tại đang cảm thấy khá tiếc nuối với kết quả. U23 Việt Nam đã nỗ lực thi đấu quả cảm dù kết quả không được tốt. Sai lầm trong bóng đá vốn không thể tránh khỏi. Đây sẽ là bài học để Bùi Tiến Dũng hoàn thiện bản thân hơn nữa".

Tiền vệ Quang Hải thể hiện sự đáng tiếc với với việc U23 Việt Nam
Tiền vệ Quang Hải thể hiện sự đáng tiếc khi U23 Việt Nam sớm dừng bước ở giải châu Á

Trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan kết thúc với tỷ số 1-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc dù U23 Việt Nam có thắng lợi trước U23 Triều Tiên với tỷ số bao nhiêu đi nữa, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng sẽ bị loại.

Theo Quang Hải, toàn đội không để ý tới kết quả ở cặp đấu còn lại mà chỉ tập trung và nhiệm vụ thi đấu trước U23 Triều Tiên. "Ngay từ đầu toàn đội đã chỉ tập trung cho trận đấu của mình. Quan trọng hơn cả là mình thể hiện và thi đấu như thế nào. U23 CHDCND Triều Tiên đã thi đấu rất quyết tâm với một lối chơi khó chịu".

Đội trưởng của U23 Việt Nam cũng khẳng định cả đội sẽ quên đi thất bại ở giải đấu này và tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tương lai: ‘Không giành được kết quả tốt nhưng thầy Park vẫn luôn động viên và khích lệ tinh thần toàn đội. Đây là giải đấu trẻ và toàn đội sẽ phải tích cực hoàn thiện bản thân hơn nữa. Chúng tôi sẽ hướng tới những mục tiêu tiếp theo’.

Kết thúc VCK U23 châu Á 2020, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ trở về nước nghỉ ngơi dịp nghỉ Tết Nguyên Đán trước khi bước vào mùa bóng mới. Vào cuối tháng 3, đội sẽ tiếp tục bước vào vòng loại World Cup 2020, giải đấu chúng ta đang rộng cửa bước vào vòng loại thứ 3 khi đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại.

Q.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN