Thứ ba, 16/04/2024 | 18:07
RSS

Đình chỉ hoạt động, điều tra bảo mẫu tại trường mầm non tư thục hành hạ trẻ em

Chủ nhật, 26/11/2017, 20:32 (GMT+7)

3 bảo mẫu tại trường mầm non tư thực Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) đánh đập, hành hạ nhiều lần học sinh rất dã man sẽ bị điều tra.

Chiều 26/11, báo Tuổi Trẻ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 3 bảo mẫu trường mầm non tư thực Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) đánh đập, hành hạ nhiều lần học sinh rất dã man.

Theo đó, buổi sáng, 3 bảo mẫu đón các em học sinh trong tâm trạng niềm nở, vui vẻ. Nhưng ngay sau khi phụ huynh ra về, các em vào  học thì những người này thay đổi thái độ nhanh chóng. Họ liên tục đánh đập, hành hạ từng em học sinh.

bảo mẫu trường mầm non
Bảo mẫu trường mầm non đập đầu trẻ. Ảnh cắt từ clip

Ban đầu, một cô giáo tên L. – người được cho là chủ cơ sở mầm non dùng tay đánh tới tấp vào mặt một bé trai chừng hơn 2 tuổi. Sau đó, L. dùng bình nhựa xanh đập vào đầu một bé gái nhiều lần mặc cho bé lấy tay che đầu chịu đau,…

Chưa dừng lại đó, 2 bảo mẫu tên Q. và Đ. cũng có hành vi đánh đập học sinh. Thậm chí, khi đang lấy đồ ăn, một bảo mẫu đã “tiện tay’ dùng chiếc thìa to đánh đập vào đầu một bé. Đặc biệt, tất cả các em học sinh trong trường mẫu giáo này đều không thể kháng cự, chỉ có thể khóc trong nước mắt…

Chiều 26/11, đại diện Phòng giáo dục quận 12, TP.HCM xác nhận đã đình chỉ hoạt động điểm giữ trẻ này. Ngoài ra, lãnh đạo ngành giáo dục địa phương cũng cho biết đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, yêu cầu làm rõ hành vi hành hạ trẻ của chủ và bảo mẫu ở cơ sở này.

bảo mẫu trường mầm non
Trường mầm non tư thục nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Khám phá

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu, cho biết Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 12 vào cuộc điều tra vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh.

Chiều cùng ngày công an địa phương cũng đã đến kiểm tra, lấy lời khai và đang xác minh sự việc.


Đoạn clip bảo mẫu mầm non tư thục Mầm xanh hành hạ trẻ. Nguồn: Tuổi Trẻ

Hạnh Chi (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN