Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:18
RSS

Điều trị đi phân sống có mùi tanh không hề khó như vẫn nghĩ

Thứ hai, 15/11/2021, 06:29 (GMT+7)

Nhiều người bị đi phân sống sau khi ăn những món ăn lạ, đồ tanh, hoặc thậm chí ăn uống bình thường. Vậy đi phân sống có mùi tanh cần khắc phục như thế nào?

đi phân sống có mùi tanh

Đi phân sống có thể điều trị được, nếu biết cách

Đi ngoài phân sống là sao?

Đi ngoài phân sống là tình trạng phân lỏng nát, không thành khuôn, trong phân có thể nhìn thấy những sợi rau hoặc lợn cợn những mẩu thức ăn chưa tiêu hóa hết và thường có mùi chua…

Hiện nay, hiện tượng này khá là phổ biến, có thể gặp cả ở người lớn và trẻ nhỏ bởi những rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, kèm theo các triệu chứng khác như đau bụng âm ỉ, đi ngoài sau khi ăn sáng, ăn đồ lạ, đồ tanh... rất có thể bạn đã gặp phải các vấn để về tiêu hóa khác.

phân sống có mùi tanh

Đi ngoài phân sống thường kèm theo triệu chứng đi ngoài nhiều lần

Đi ngoài phân sống có mùi tanh do đâu?

Nếu bị đi ngoài phân sống kéo dài do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Tiêu biểu như:

Do bị viêm đại tràng

Viêm đại tràng cấp và mạn tính thường gây ra triệu chứng đi ngoài phân sống, lỏng nát kèm theo một số triệu chứng khác như: đau bụng ẩm ỉ, đi ngoài nhiều lần trong ngày, đi xong lại muốn đi tiếp… Đặc biệt, các triệu chứng này thường tăng nặng mỗi khi ăn đồ ăn lạ, đồ ăn lạnh hay đồ ăn tanh…

Thông thường, khi các triệu chứng này còn nhẹ, người bệnh thường chủ quan không để ý và cho qua, hoặc chỉ sử dụng các loại thuốc nhuận tràng cũng như các mẹo dân gian thông thường. Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ mang tính xử lý triệu chứng tạm thời chứ không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của bệnh. Lâu dần, bệnh sẽ tiến triển thành viêm đại tràng mạn tính gây ra nhiều ảnh hưởng về sức khỏe cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

phân sống có mùi tanh

Viêm đại tràng thường gây ra triệu chứng đi ngoài phân sống

Do nhiễm khuẩn đường ruột

Trường hợp này thường gặp phải khi ăn uống không đảm bảo vệ sinh như ăn thức ăn tái, sống hoặc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Các nguồn thức ăn, nước uống này có chứa nhiều loại kí sinh trùng, giun, sán hoặc các loại vi khuẩn, virus gây rối loạn tiêu hóa.

Các trường hợp này, ngoài triệu chứng đi ngoài phân sống còn có thể kèm theo các cơn đau bụng dữ dội, tiêu chảy…

Hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là hội chứng đại tràng co thắt là một dạng rối loạn chức năng đại tràng. Khi bị đại tràng co thắt, người bệnh thường có các dấu hiệu đặc trưng sau đây:

  • Bị tiêu chảy hoặc táo bón
  • Đi ngoài không hết phân, đi mót, vừa đi xong lại muốn đi tiếp
  • Phân thường là phân sống, lỏng, nát, không thành khuôn
  • Đau bụng dữ dội
  • Chướng bụng, đầy hơi

Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột hay còn gọi là loạn khuẩn đường ruột là tình trạng tỷ lệ hại khuẩn lấn át lợi khuẩn, gây nên các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy hoặc xen kẽ táo bón và tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu. Nguyên nhân gây loạn khuẩn đường ruột do lạm dụng kháng sinh, tác dụng phụ của một số loại thuốc hoặc ngộ độc thức ăn hoặc chế độ ăn uống hàng ngày không khoa học.

Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột là nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ đi ngoài phân sống có nhầy.

Viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày cũng có thể là một nguyên nhân gây nên tình trạng đi ngoài phân sống. Khi bị viêm loét, dạ dày sẽ không làm tốt chức năng co bóp để làm nhuyễn thức ăn trước khi chuyển xuống các bộ phận tiêu hóa khác, từ đó gây nên tình trạng đi ngoài phân sống.

Những triệu chứng kèm theo khi bị viêm loét dạ dày:

  • Thường xuyên bị đau bụng âm ỉ, cơn đau tăng nặng khi đói hoặc ăn quá no
  • Có cảm giác buồn nôn, ợ hơi, ợ nóng
  • Đi ngoài liên tục
  • Người uể oải, mệt mỏi, chán ăn

Phòng ngừa và xử lý tình trạng đi ngoài phân sống

Việc xử lý đi ngoài phân sống còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây nên tình trạng này. Vì vậy, tốt nhất bạn cần đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán thông qua các phương pháp như: siêu âm, xét nghiêm, nội soi… tìm ra nguyên nhân sớm để có phương pháp điều trị phù hợp.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ, việc điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cần được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, nhanh chóng, người bệnh nên:

  • Nên ăn chín, uống sôi, sử dụng đồ ăn, nước uống đảm bảo vệ sinh
  • Tăng cường bổ sung vitamin, khoáng chất và chất điện giải như: chuối, quýt, cà rốt, cam…
  • Không ăn các thức ăn tái, sống, gia vị cay, nóng, nhiều dầu mỡ
  • Hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, có ga

phân sống có mùi tanh

Ăn chín, uống sôi giúp giảm nguy cơ đi ngoài phân sống

Điều trị đi ngoài phân sống do viêm đại tràng bằng thuốc Đại tràng Đông y

Tây y thường giúp giảm nhanh các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng nhưng dễ gây tác dụng phụ nên không được ưu tiên dùng kéo dài.

Hiện nay, thuốc đại tràng Đông y đang được nhiều người bệnh tin tưởng sử dụng bởi tính an toàn và hiệu quả lâu dài. Tuy nhiên nếu chỉ dùng thuốc Đông y như các bài trong sách hoặc các thông tin thuốc trôi nổi trên thị trường thì khó đem lại hiệu quả. Tuy hiếm nhưng vẫn có bài thuốc bí truyền hiệu quả thực sự. Bài thuốc hành khí, hoà vị, giáng nghịch, chỉ thống là một ví dụ.

Hiện nay bài thuốc này đã được chuyển giao sản xuất tại nhà máy dược phẩm chuẩn GMP-WHO thành thuốc Đại Tràng Đông y thế hệ 2 dạng viên nén tiện dụng, phân phối rộng rãi ở các nhà thuốc trên toàn quốc.

Thuốc Đại Tràng Đông y thế hệ 2 trị bệnh đại tràng giúp giảm tình trạng đi phân sống, phòng ngừa và hạn chế bệnh tái phát.

ĐẠI TRÀNG NHẤT NHẤT là thuốc, không phải thực phẩm chức năng

phân sống có mùi tanhBạn bị:

Viêm đại tràng.

Viêm ruột cấp, mãn tính.

Đau bụng dưới, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

Đã có Đại Tràng Nhất Nhất nguồn gốc thảo dược, có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

DS Nguyễn Minh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại