Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:52
RSS

Điều tra vụ nhân viên quán ốc đuổi đánh, đập phá xe Mercedes của khách

Thứ năm, 06/10/2022, 07:01 (GMT+7)

Một nhóm 7 - 8 người là nhân viên của quán ốc cầm hung khí đuổi đánh chồng chị K., đồng thời đập phá xe ô tô khiến xe bị vỡ kính chắn gió, hư gương chiếu hậu...

Sự kiện:
TP.HCM

Liên quan đến vụ việc nhân viên quán ốc tại quận 5 (TP HCM) bị tố hành hung và đập phá xe ô tô Mercedes  của khách, trao đổi với Báo Thanh niên sáng 6/10,  đại diện Công an quận 5 cho biết đang lập hồ sơ, điều tra, truy xét.

Theo vị đại diện này, nguyên nhân ban đầu là do chủ xe cự cãi, xô xát với người của quán ốc và bị nhân viên đánh, đập phá xe. Hiện cơ quan chức năng đang định giá tài sản để có cơ sở xử lý tiếp theo.

Điều tra vụ nhân viên quán ốc đuổi đánh, đập phá xe Mercedes của khách

Xe ô tô của chị K. bị nhóm nhân viên đập phá gây hư hỏng. Ảnh: Báo VTC News

Trước đó, vào ngày 5/10, chị K. (SN 1993, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng về việc gia đình bị nhân viên quán ăn ốc đánh trong đêm 29/9.

Theo đơn trình báo, khoảng 0h đến 1h ngày 29/9, chị K. cùng 4 người khác đi cùng trên ô tô Mercedes BKS 51H1-962.xx đến 1 quán ốc trên đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, để ăn uống. Khi đến quán, do trời mưa lớn nên nhóm người của chị K. dừng xe trước quán hỏi nhân viên chỗ đậu xe nhưng sau nhiều lần gọi không thấy ai đến hướng dẫn.

Một lúc sau, một nhân viên chạy ra, do quá bức xúc chồng chị K. đã hỏi nhân viên này “tụi mày sợ tao không có tiền ăn hay sao vậy” thì bất ngờ bị quản lý quán đứng gần đó vung tay đấm thẳng. Vì không muốn làm lớn chuyện, chồng chị K. đã tấp xe vào lề, xuống nói chuyện với quản lý.

Ngay sau đó, một nhóm 7 - 8 người là nhân viên của quán ốc cầm hung khí (gậy bóng chày, dao chặt đá lạnh, ống tuýp) lao ra đuổi đánh. Quá hoảng loạn, nhóm của chị K. liền chạy vào trong ô tô và khóa cửa xe lại. Tuy nhiên, nhóm nhân viên của quán ốc vẫn tiếp tục đập phá xe của chị K., khiến xe bị vỡ kính chắn gió, hư gương chiếu hậu...

Chị K. cũng cho biết, chồng chị bị xây xước nhẹ. Về chiếc xe ô tô của gia đình, chị có đưa xe ra hãng và được báo giá chi phí sửa chữa, thay thế vào khoảng 180 triệu.

Thông tin với Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc, một phụ nữ cho biết mình là nhân viên làm việc tại quán ốc và xác nhận có xảy ra vụ đập phá xe. “Bên chúng tôi cũng đang khắc phục. Đây là sự việc không ai muốn. Hai bạn đó là phục vụ ở đây. Chúng tôi mong muốn được thỏa thuận để giải quyết sự việc”, người này nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại