Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:18
RSS

Di dời 5 bức tượng hổ 'dị dạng' ra khỏi vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ

Thứ hai, 17/01/2022, 09:22 (GMT+7)

Lãnh đạo Văn phòng UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết đã yêu cầu di dời 5 bức tượng hổ khỏi khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ để chỉnh sửa, hoàn thiện cho đảm bảo thẩm mỹ.

Sự kiện:
Phú Thọ

Di dời 5 bức tượng hổ dị dang ra khỏi vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ

5 bức tượng hổ gầy nhom, tiều tụy được đặt tại khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ. Ảnh: Dân trí

Sáng 17/1, một lãnh đạo Văn phòng UBND thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) xác nhận với PV Dân trí cho biết địa phương đã yêu cầu di dời 5 bức tượng hổ khỏi khu vực vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ để chỉnh sửa, hoàn thiện cho đảm bảo thẩm mỹ.

Theo vị lãnh đạo này, 5 bức tượng hổ này được xã hội hóa, do các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ nhưng họ đã cung cấp sản phẩm không đúng với mẫu mã, thiết kế được duyệt trước đó nên được yêu cầu đưa về sửa lại cho đạt yêu cầu.

Di dời 5 bức tượng hổ dị dang ra khỏi vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ

Các bức tượng hổ đã được di dời, sửa chữa ngày 16/1. Ảnh: Dân trí

Được biết 5 bức tượng hổ mới được trưng bày ở khu vực vườn hoa Quảng trưởng Thị xã Phú Thọ ngày 15/1. Sau đó người dân chụp ảnh, đưa lên mạng xã hội đã gây tranh cãi lớn khi hổ có hình hài gầy nhom, tiều tụy, khuôn mặt được tô vẽ đầy tính châm biếm. Thậm chí nhiều người còn nhận xét hổ được tạo hình giống với chó, không còn một chút uy nghi, dũng mãnh nào như đặc trưng của hổ.

Di dời 5 bức tượng hổ dị dang ra khỏi vườn hoa quảng trường thị xã Phú Thọ

Gia đình hổ tại Bạc Liêu gây sốt trên mạng xã hội bởi hình dáng và vẻ mặt khiến nhiều người phải bật cười. Ảnh: VTV 

Trước đó, như báo VTV đưa tin, Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, nhiều địa phương đã trang trí tượng hổ ở một số địa điểm công cộng để chào đón năm mới. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện hình ảnh những chú hổ với biểu cảm "dở khóc dở cười".

Tại Bạc Liêu, các bức tượng "gia đình hổ" đã gây sốt trên mạng xã hội bởi hình dáng và vẻ mặt khiến nhiều người phải bật cười. Thậm chí có người còn đùa rằng, nhà hổ này còn đang "hờn dỗi nhau thì phải ra ngoài biểu diễn".

Trao đổi với Người lao động, ông Bùi Thanh Toàn - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin, thể thaodu lịch Bạc Liêu, cho biết đơn vị này không rõ ai làm chủ đầu tư cũng như tác giả của các bức tượng "gia đình hổ" đang gây sốt trên mạng xã hội những ngày qua. Đến nay, các nghệ nhân đã tô lại vằn đậm hơn, vẽ lại mắt và gắn thêm răng nanh cho hổ để trông dữ dằn hơn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại