Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:26
RSS

Hàng chục hộ dân ở Hà Tĩnh khẩn cấp di dời vì núi xuất hiện vết nứt lớn

Thứ năm, 22/10/2020, 15:18 (GMT+7)

Núi xuất hiện lở nứt lớn, xã ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân trong đêm.

Sự kiện:
Quảng Bình

Hàng chục hộ dân khẩn cấp di dời vì núi xuất hiện lở nứt lớn

Di dời 21 hộ dân khẩn cấp. Ảnh: VTC News

Ngày 22/10, ông Cao Xuân Bình - Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết, xã khẩn trương di dời 21 hộ dân ở khu vực Ba Cồn, thôn Đạm Thủy 2 do nứt lở núi vào tối 21/10.

Sau khi di dời dân đến ở tạm khu vực an toàn, lực lượng chức năng sẽ tháo dỡ các ngôi nhà trong khu vực bị ảnh hưởng. Đợt mưa lũ này, xã Thạch Hóa (Quảng Bình) bị ngập hơn 1.200 hộ dân với độ sâu từ 1 - 1,2m, nhiều gia đình phải di dời lên vùng cao để tránh lũ. Nhiều tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, cả huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở. Sạt lở với khối lượng đất đá lớn xảy ra ở các thôn: Thuận Tiến (xã Thuận Hóa), Thuận Hoan (Đồng Hóa), Đạm Thủy 2 (Thạch Hóa). Đặc biệt, tại núi Keo ở xã Thuận Hóa hiện đang xuất hiện các vết sạt trượt dài có chiều hướng ngày càng mở rộng gây cản trở giao thông tại đây.

Sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống lẫn tinh thần của người dân. Sau đó, chính quyền địa phương đã tiếp tục rà soát, kiểm tra khoanh vùng những nơi có nguy cơ sạt lở cao, từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh hiệu quả nhất.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN