Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:47
RSS

Đau nhức đỉnh đầu kéo dài - Liệu có phải dấu hiệu nguy hiểm?

Thứ năm, 02/03/2023, 13:40 (GMT+7)

Hiện tượng đau ở đỉnh đầu khá phổ biến đối với nhiều người, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, và thậm chí đau ở đỉnh đầu còn là một trong những nguyên nhân gây tử vong cho người bệnh

Hiện tượng đau ở đỉnh đầu khá phổ biến đối với nhiều người, đặc biệt là giới văn phòng với công việc 8 tiếng áp lực, căng thẳng, gặp nhiều stress…Triệu chứng đau đỉnh đầu gây ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí đau ở đỉnh đầu còn là một trong những nguyên nhân gây tử vong cho người bệnh. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh lý thần kinh này, vì vậy nên tìm hiểu rõ về triệu chứng bệnh đau đỉnh đầu này và có các biện pháp điều trị kịp thời để tránh các trường hợp xấu đáng tiếc xảy ra.

1. Đau đỉnh đầu là bệnh gì?

Đau đỉnh đầu một loại đau đầu do căn nguyên mạch máu, xuất hiện thành từng cơn và do nhiều nguyên nhân: thời tiết căng thẳng thần kinh, có hoặc liên quan đến bệnh lý khác... cần được kiểm tra và chuẩn đoán chính xác để tìm phương pháp điều trị. 

dau-dinh-dau

Đại đa số mọi người ai cũng đã từng gặp phải các triệu chứng đau đầu, nhất là đối với dân văn phòng và đối tượng trung niên. Cơn đau đầu có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó, đau đỉnh đầu là hiện tượng xảy ra khá phổ biến. Các cơn đau ở đỉnh đầu có thể chỉ xuất hiện trong một vài phút rồi tự hết, nhưng cũng có nhiều trường hợp đau dữ dội, kéo dài trong vài ngày hoặc đau âm ỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và dễ gây biến chứng nguy hiểm.

2. Đau đỉnh đầu trái

Đau nửa đầu bên trái là triệu chứng khá thường gặp trong lâm sàng. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do: bệnh lý đau đầu Migraine (bệnh lý do căn nguyên thần kinh mạch máu), đau thần kinh chẩm (do viêm xương khớp của cột sống cổ cao, các dây thần kinh chẩm lớn và / hoặc chẩm nhỏ hoặc rễ cổ C2 và / hoặc C3 bị chèn ép do thay đổi thoái hoá cột sống cổ, bệnh lý đĩa đệm cột sống cổ,...), một số rất ít có thể gặp do bệnh lý u não, dị dạng mạch não, hay do các bệnh lý cơ quan lân cận  (viêm xoang, mắt)....

3. Đau đỉnh đầu phải

Đau nửa đầu bên phải cũng là tình trạng nhiều người gặp phải, rất nhiều người từng trải qua cơn đau nhức nửa đầu bên phải và có thể đi kèm với các triệu chứng khác như mệt mỏi, buồn nôn và rối loạn thị giác. 

Các tình trạng thần kinh sau đây có thể là nguyên nhân gây đau nửa đầu bên phải: 

  • Đau dây thần kinh chẩm: Điều này xảy ra khi các dây thần kinh chạy từ đỉnh tủy sống đến đầu (dây thần kinh chẩm) bị tổn thương hoặc bị viêm. Triệu chứng bệnh đau nửa đầu bên phải bao gồm đau phía sau đầu và cổ, đau sau hốc mắt và nhạy cảm với ánh sáng.
  • Viêm động mạch thái dương: Các động mạch ở đầu và cổ bị viêm gây ra đau cơ cùng với cơn đau đầu dữ dội ở một bên. Một vài triệu chứng khác bao gồm mệt mỏi, đau hàm và đau hai bên thái dương.
  • Đau dây thần kinh sinh ba: Người bệnh cảm thấy đau dữ dội ở mặt và đầu. Cơn đau thường chỉ xuất hiện một bên đầu tại một thời điểm. Nguyên nhân là vì có sự gián đoạn đến dây thần kinh sinh ba ở đáy não.

4. Nguyên nhân đau đỉnh đầu

Triệu chứng đau đỉnh đầu có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Đau đỉnh đầu có thể xuất hiện ở nhiều bệnh như đau đầu do căng thẳng, đau nửa đầu hay các dạng đau đầu vận mạch khác.

nguyen-nhan-gay-dau-dinh-dau

Một số nguyên nhân gây ra hiện tượng đau ở đỉnh đầu bao gồm:

  • Do thay đổi thời tiết chuyển mùa: lúc mưa lúc nắng, lúc nóng lúc lạnh,… thường gây ra cơn đau đầu ở vùng trán, vùng đỉnh đầu, đau ở vùng 2 cung lông mày, hai hốc mắt, người cảm thấy mệt mỏi. Có những trường hợp dẫn tới sốt, và kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, nôn,… bệnh thường tái phát nhiều đợt trong năm.
  • Căng thẳng tâm lý hay căng thẳng thần kinh: là một trong những nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng đau đầu. Đau thường xuyên và không có cảm giác mạch đập nẩy theo mạch, người bệnh có cảm giác như đầu bị nó chặt lại từ hai bên thái dương hoặc vùng chẩm, vùng cổ rồi khởi phát từ từ, có thể kéo dài nhiều ngày thậm chí nhiều tuần. Theo nghiên cứu phần lớn những người làm việc trong môi trường căng thẳng đều ít nhất 1 lần đã bị những cơn đau ở đỉnh đầu..
  • Huyết áp cao: thường gặp ở những người trên 50 tuổi, cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra đau đỉnh đầu, khi áp lực của máu tăng lên, tác động mạnh vào các thành mạch làm xuất hiện nguy cơ xơ vữa động mạch hoặc giãn mạch máu, gây ra các triệu chứng đau đầu.
  • Hội chứng đau nửa đầu Migraine (hay đau đầu vận mạch) có triệu chứng đau đỉnh đầu hoặc nửa bên đầu, thậm chí đau cả đầu kiểu giật nhói như mạch đập, đau từng cơn, cơn đau đầu thường kèm theo một số triệu chứng như nôn hoặc buồn nôn, sợ tiếng động, sợ ánh sáng,….
  • Thiếu máu lên não có cảm giác đau ở đỉnh đầu và chóng mặt. Đau ở đỉnh đầu kèm theo các hiện tượng ví dụ như chóng mặt, hoa mắt, mất thăng bằng khi thay đổi tư thế thì rất có thể là do bị thiếu máu lên não. Bệnh nhân thiếu máu não cũng bị đau đầu nhưng cảm giác đau không dữ dội như đau đầu căng cơ mà sẽ âm ỉ nặng nề, cảm giác như có vật gì chèn vào đầu
  • Viêm xoang mũi: Người bệnh cảm thấy đau hoặc bị đè nặng ở trán hoặc hai bên má, mũi và ở giữa hai mắt, có kèm theo sốt, nghẹt mũi, thậm chí giảm chức năng khứu giác.

5. Đau đỉnh đầu nên làm gì?

Đau ở đỉnh đầu hay bất kỳ một dấu hiệu nào về đau đầu cũng đang báo hiệu một tình trạng sức khỏe không tốt trên cơ thể, do đó không được chủ quan. Ngoại trừ một số trường hợp đau đầu thông thường nguyên nhân là do thay đổi thời tiết, còn trong mọi trường hợp khác thì cần phải thận trọng. Khi người bệnh khi có dấu hiệu đau ở đỉnh đầu với tần số nhiều, và không có dấu hiệu giảm, cần đến ngay các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây triệu chứng và được chỉ định thuốc điều trị thích hợp. Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan.

Ngoài ra để phòng tránh bệnh đau đỉnh đầu, cần chú ý đến một số vấn đề sau đây:

  • Điều chỉnh chế độ sinh hoạt: Cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tự tạo cho mình một tinh thần thoải mái, không nên để tình trạng căng thẳng, và stress kéo dài.
  • Điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý và xây dựng một kế hoạch luyện tập thể dục thể thao phù hợp để có được một cơ thể khỏe mạnh, và giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.
  • Tăng cường vận động thể dục thể thao hàng ngày thường xuyên với những bài tập vừa sức và tăng dần cường độ, không nên tập luyện quá sức, tập thể dục đều đặn 30-40 phút mỗi ngày.
  • Lựa chọn một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, hạn chế những thực phẩm gây hại cho sức khỏe như các loại thức uống có cồn như rượu bia, cafe… và các chất kích thích như thuốc lá, thuốc lào.
  • Thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên.

thông tin tư vấn

DS. Hiền Nguyễn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại