Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:24
RSS

Danh tính nam 'nghịch tử' đánh đập cha mẹ già tới tấp trước cửa nhà

Thứ bảy, 11/07/2020, 09:30 (GMT+7)

Nam thanh niên đánh đập cha mẹ tới tấp trước cửa nhà trong đoạn clip gây xôn xao dư luận thời gian qua dương tính với ma túy.

Danh tính thanh niên đánh đập cha mẹ tới tấp trước cửa nhà

Danh tính thanh niên đánh đập cha mẹ tới tấp trước cửa nhà .

Cư dân mạng những ngày qua đang rần rần chia sẻ đoạn clip một nam thanh niên hung hãn lao vào đánh đập cụ ông và cụ bà khiến ai cũng phẫn nộ. 

Theo đó, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh cho thấy hình ảnh cụ ông và cụ bà (được cho là cha mẹ của nam thanh niên) chở nhau về nhà trên xe gắn máy. Khi thấy cha mẹ mình về tới cửa, nam thanh niên (áo sát nách, quần sooc đen) đã từ nhà bước ra với thái độ hùng hổ và bất ngờ vung tay đấm thẳng vào đầu cha mình khiến cụ ông ngã sõng soài xuống đất, làm đổ cả xe máy.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Tất cả đều chỉ trích gay gắt hành động đánh đập dã man, bất hiếu của nam thanh niên trong sự việc.

Nắm bắt được thông tin trên, tối 10/7, Công an TP.HCM đã điều tra được sự việc này diễn ra tại quận 11 và danh tính kẻ "nghịch tử" là Lương Thế Huy (SN1994). Theo điều tra, trưa 8/7, ông Lương Minh Quế (SN 1959) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Liên, sau khi đi công việc và trở về nhà ở đường Lò Siêu (phường 16, quận 11) thì thấy con trai là Lương Thế Huy đang ngồi trước nhà. Lúc này, vợ chồng ông Quế kêu Huy vào ăn cơm. Tuy nhiên, Huy dùng tay đánh ông Quế ngã, bà Liên thấy vậy ra ngăn cản thì cũng bị Huy đánh tới tấp.

Hiện, cơ quan chức năng đã khống chế được đối tượng Huy đưa về trụ sở làm việc. Được biết, qua xét nghiệm kiểm tra ma túy, kết quả của Huy là dương tính. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ và áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc đối với Huy, đưa đi cai nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) trong 15 ngày kể từ ngày 8/7.

Hiện Công an TP.HCM đang chỉ đạo Công an quận 11 khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật  

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN