Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:57
RSS

Danh tính tài xế ô tô kéo lê Trung úy CSGT trên đường phố Hà Nội

Thứ tư, 08/07/2020, 11:57 (GMT+7)

Cơ quan công an TP Hà Nội đang tạm giữ tài xế, phương tiện kéo lê CSGT hàng chục mét trên đường phố Hà Nội khiến nạn nhân phải nhập viện.

Danh tính tài xế ô tô kéo lê Trung úy CSGT hàng chục mét

CSGT bị kéo lê hàng chục mét. Ảnh: Dân Trí

Trưa ngày 8/7, thông tin trên Tổ Quốc, cơ quan công an đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA mang BKS: 90A – 071.35 kéo lê CSGT trên phố Hà Nội Theo đó, danh tính tài xế này là anh Lê Xuân Hùng (SN1984, quê tại Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam). Chiến sĩ CSGT bị kéo lê là Trung uý Vũ Văn Quang (cán bộ thuộc Đội CSGT số 4 – PC08 – Công an TP Hà Nội).

Trước đó, khoảng 8h40' cùng ngày, lực lượng CSGT số 4 (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông ngay tại nút giao đường Trường Chinh – Giải Phóng (phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BKS: 90A – 071.35 do Hùng điều khiển không chấp hành đèn tín hiệu, sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện giao thông, nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi chiếc xe đang vào lề đường thì tài xế bất ngờ tăng tốc tông thẳng vào tổ công tác hòng tìm cách bỏ chạy. Cú đâm quá nhanh và mạnh khiến Trung uý Vũ Văn Quang không kịp xử lý, dẫn đến bị cuốn vào và bị kéo lê hàng chục mét trên đường.

Thấy vậy lực lượng cảnh sát cùng người dân lao ra chặn được xe ô tô vi phạm. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc xe ô tô này đã kéo lê Trung uý Vũ Văn Quang tới 27m.

Hậu quả vụ việc khiến chiến sỹ CSGT bị thương ở phần vai và cánh tay đã được người dân đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu và điều trị. Ngay sau đó, tài xế vi phạm được đưa về trụ sở Công an phường Phương Liệt, quận Đống Đa lấy lời khai.

Hiện tài xế và phương tiện vi phạm đã được tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định pháp luật

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN