Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:04
RSS

Danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ sập giàn giáo ở Hà Nội

Thứ sáu, 31/07/2020, 09:47 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ gãy giàn giáo tại tòa công trình ở Hà Nội.

Sự kiện:
Hà Nội

Danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ gãy giàn cẩu ở Hà Nội

Hiện trường vụ sập giàn cẩu. Ảnh: PT

Ngày 31/7, Cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo tại  toà công trình 7 tầng tại địa chỉ 16A Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng.

Cụ thể, danh tính 3 người tử vong tại chỗ là anh Nguyễn Thế Sơn (SN 1967), Nguyễn Thế Bồng (SN 1956), đều trú ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ Hà Nội và chị Nguyễn Thị Thuý (SN 1968, trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó cũng đã tử vong là anh Đặng Đình Thắng (SN 1992, trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ).

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 19h45 ngày 30/7, tại công trình xây dựng số nhà 16A phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn lao động gãy thang lắp kính.

Lúc này, giàn cẩu bất ngờ gãy đôi khiến 4 công nhân đang thi công từ tầng cao rơi xuống đất. Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng cùng các lực lượng của Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) và lực lượng tại chỗ đã đến hiện trường triển khai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân.

Vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu những đã tử vong sau đó. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN