Thứ năm, 25/04/2024 | 07:58
RSS

Danh tính 3 người tử vong trong vụ lốc cuốn sập nhà xưởng ở Vĩnh Phúc

Thứ năm, 11/06/2020, 11:08 (GMT+7)

Vụ lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 10/6 tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã làm sập xưởng gỗ rộng hơn 2.000m2 của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma tại xã Trung Mỹ khiến 3 người chết.

Sáng 11/6, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc, vụ lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 10/6 tại huyện Bình Xuyên đã làm sập xưởng gỗ rộng hơn 2.000m2 của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma tại xã Trung Mỹ

Báo Tổ quốc đưa tin, sụ sập đã làm 3 công nhân đang làm việc trong nhà xưởng tử vong gồm ông Lục Văn L., bà Trương Thị N., bà Lê Thị H. Đồng thời, cơn lốc cũng làm 18 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, từ khoảng 18h30 chiều 10/6, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận rải rác người bị thương từ khu vực có lốc xoáy, tổng số có 18 người được đưa vào bệnh viện.

Vụ lốc xoáy cuốn sập nhà xưởng Vĩnh Phúc: Danh tính 3 người tử vong

Vụ lốc xoáy cuốn sập nhà xưởng Vĩnh Phúc: Danh tính 3 người tử vong
Hiện trường vụ sập nhà xưởng. Ảnh: Tuổi Trẻ & PLO

"Nặng nhất trong số này là 2 trường hợp gãy xương đùi, số còn lại bị các thương tích như gãy xương cẳng tay, rách da đầu, sây sát... Bệnh viện đã và đang cấp cứu cho các bệnh nhân", đại diện bệnh viện nói với Tuổi Trẻ. 

Trước đó, chiều tối 10/6, lốc xoáy cùng mưa giông khiến khu nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đổ sập. Lực lượng cứu hộ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện tìm kiếm các nạn nhân. 

Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho hay do nằm đúng luồng của cơn lốc xoáy nên khu nhà xưởng bị đổ sập. Thời điểm xảy ra lốc xoáy, trong khu nhà có hơn 100 công nhân đang làm việc.

Khi lốc xoáy diễn ra, hầu hết công nhân đã thoát ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn số ít người gặp nạn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN