Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:26
RSS

Danh tính 3 cán bộ bị kỷ luật vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng

Thứ sáu, 05/04/2019, 20:09 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, đến nay Bộ đã xử lý sự việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan.

Xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng: Danh tính 3 cán bộ bị kỷ luậtCuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 5/4. Ảnh: Người Lao Động

Tại cuộc họp báo chiều 5/4, Bộ Công Thương tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của báo chí xung quanh việc đề xuất kỷ luật 3 người liên quan vụ "xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng".

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Phó chánh văn phòng Bộ cho biết: Danh tính của 3 cán bộ bị kỷ luật gồm ông Trần Duy Hưng, chuyên viên lễ tân; ông Đào Tùng Lâm, Trưởng phòng lễ tân và ông Đỗ Văn Côi, Phó chánh văn phòng Bộ.

Thông tin trên báo Người Lao Đông, ông Hưng cho biết, hội đồng kỷ luật đã căn cứ nội dung và kết quả kiểm tra rà soát, xem xét kỹ vụ việc, trong bối cảnh thực tế, quá trình công tác, đóng góp cá nhân; theo quy định tổ chức, quyền hạn của Bộ Công Thương; quy định xử lý kỷ luật với công chức; theo kiến nghị của Hội đồng Kỷ luật Bộ Công Thương.

"Từ kết quả trên, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ còn họp, rà soát xem mức kỷ luật như vậy đã thỏa đáng chưa, để đưa ra quyết định cuối cùng" - ông Hưng nói. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định bộ sẽ làm hết trách nhiệm trong vụ việc này.

Trước đó, dư luận sôi sục vì vụ xe công đón người nhà Bộ trưởng tận cầu thang máy bay, ngày 8/1, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký văn bản xin lỗi vì Văn phòng Bộ này "dùng xe công vào đón người nhà Bộ trưởng".

Sự việc diễn ra lúc 18h30 ngày 4/1, khi lực lượng kiểm soát an ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho ôtô biển kiểm soát của Bộ Công Thương vào đón khách tại sân đỗ máy bay. Đây là tiêu chuẩn đón tiễn dành cho lãnh đạo Bộ. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh không có trên chuyến bay này. Nguồn tin cho biết, người được chiếc xe biển xanh của Bộ Công Thương đón là vợ ông Trần Tuấn Anh.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN