Thứ tư, 24/04/2024 | 18:13
RSS

Danh sách đội tuyển Việt Nam vừa thiếu lại vừa thừa

Thứ hai, 13/03/2017, 07:45 (GMT+7)

Danh sách đội tuyển Việt Nam mà mới đây HLV Hữu Thắng công bố có rất nhiều đáng nói.

HLV Hữu Thắng đã giữ đúng lời hứa khi trẻ hóa tối đa đội hình để hướng tới SEA Games 29, khi ở đội tuyển Việt Nam hiện tại có tới 11 cầu thủ ở lứa tuổi 22 đủ điều kiện tham dự kỳ đại hội tới ở Malaysia.

Tuy vậy huấn luyện viên gốc Nghệ cũng gây không ít thắc mắc và hoài nghi khi gọi trở lại một loạt cầu thủ cứng tuổi dường như đã hết thời, khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Trường hợp khó hiểu đầu tiên phải kế đến đó là hậu vệ phải Đình Đồng, người mắc lỗi lớn trong trận bán kết lượt về với Indonesia ở AFF Cup 2016, khiến đội bóng áo đỏ bị loại trong đau đớn.

Đình Đồng có thể hình và lên tham gia tấn công khá tốt, song cầu thủ gốc Nghệ tỏ ra hạn chế trong nhiệm vụ phòng ngự, khi phán đoán kém và nổi tiếng yếu tâm lý, mà pha đốt lưới nhà trong trận bán kết lượt về với đối thủ Indo cách đây không lâu là một thí dụ. 

Tương tự như vậy là trường hợp của trung vệ Đình Luật, người cao tuổi nhất ở đội tuyển Việt Nam hiện tại (sinh năm 1983). Đình Luật đã lớn tuổi và qua rồi thời kỳ đỉnh cao phong độ, anh hay xuống sức ở thời điểm quan trọng đồng thời nổi tiếng là người hay phạm những lỗi ngớ ngẩn và đặt đội nhà vào  thế khó.

Đình Luật vẫn góp mặt ở đội tuyển Việt Nam dù phong độ thiếu ổn định. Ảnh: Internet

Việc gọi một lúc hai cầu thủ đã hết thời như Đình Đồng và Đình Luật là quyết định hết sức khó hiểu của HLV Hữu Thắng bởi nếu bộ đôi lớn tuổi này được thi đấu chính thức ở giải đấu tới, có lẽ sẽ chỉ đem đến gắng nặng cho hàng phòng ngự vốn đã không được đánh giá cao của đội tuyển Việt Nam thay vì làm điểm tựa dẫn dắt lới chơi cho các cầu thủ trẻ.

Trong khi gây bất ngờ lớn khi gọi trở lại những tội đồ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016 như Đình Đồng, Đình Luật, Hữu Thắng còn gây thất vọng nặng nề khi bỏ rơi một loạt hảo thủ đang có phong độ cao ở V.League ở thời điểm hiện tại.

Trường hợp bị bỏ sót đáng tiếc nhất chính là Trần Hữu Đông Triều của CLB Hoàng Anh Gia Lai, người chơi rất hay trong màu áo phố Núi ở những vòng đấu gần đây.

Trong bối cảnh HAGL thiếu vắng bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Xuân Trường vì nhiều lý do khác nhau, Đông Triều đã được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự thay Ideguchi. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi vừa đóng vai trò kiến thiết bóng đồng thời tích cực tham gia hỗ trợ hàng thủ của HAGL.

Đông Triều bất ngờ vắng mặt ở đợt tập trung mới đây của ĐTVN. Ảnh: Internet

Việc cho gọi Đông Triều sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam trở nên gắn kết hơn bởi anh và những người đồng đội trong màu áo đội tuyển HAGL rất hiểu ý nhau khi có gần chục năm ăn tập và thi đấu cùng nhau. Thế nhưng HLV  Hữu Thắng lại không nghĩ vậy.

Một cầu thủ khác cũng vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển Việt Nam đợt này đó là Nghiêm Xuân Tú của của Than Quảng Ninh, người từng chơi rất hay ở V.League 2016 song lỡ hẹn ở AFF Cup 2016 do chấn thương.

Mùa này, Tú vẫn cho thấy một phong độ ổn định và là một cái tên nổi bật ở hành lang cánh của đội bóng đất mỏ, tiếc rằng Hữu Thắng đã nói không với một cầu thủ đa năng và giàu sáng tạo như anh.

Hòa 2-2 với Indonesia ở lượt về, ĐT Việt Nam dừng bước tại bán kết. Nguồn: thể thao TV

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus