Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:21
RSS

Lọt "mắt xanh" HLV Hữu Thắng, sao trẻ HAGL được fan ca ngợi

Chủ nhật, 12/03/2017, 10:25 (GMT+7)

Cầu thủ trẻ của HAGL được fan hâm mộ ca ngợi hết lời sau khi được HLV Hữu Thắng triệu tập lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia.

Biết hậu vệ A Hoàng của HAGL được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup, fan hâm mộ phố Núi vô cùng háo hức đồng thời giành nhiều lời khen cho cầu thủ trẻ của lứa năng khiếu có sự tiến bộ vượt bậc trong năm qua.

Dưới đây là bài viết về A Hoàng của bạn tên Tuấn, đăng trên fanpage Ultras HAGL, bài viết nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ với nhiều lượt like, chia sẻ, báo Đời sống Việt Nam xin được trích nguyên văn để gửi tới độc giả:

A Hoàng từ cánh chim lạ đến sáng cửa đá chính ở ĐTVN

Mới đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung cho vòng loại cuối cùng tranh vé dự VCK Asian Cup 2019. Sau sự chia tay của những công thần như Công Vinh, Thành Lương thuyền trưởng người xứ Nghệ đã mạnh dạn triệu tập nhiều cầu thủ trẻ với mục tiêu dài hạn cho BĐVN trong tương lai gần.

HAGL góp mặt với 5 cái tên gồm Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy và cánh chim lạ A Hoàng. Sở dĩ gọi A Hoàng là cánh chim lạ vì đây là lần đầu tiên anh được góp mặt trong thành phần ĐTQG, một vinh dự không phải ai cũng có được trong đời cầu thủ. 

Nổi lên từ V-League 2016 cùng với Văn Thanh và Văn Toàn cầu thủ chạy cánh của HAGL cho thấy được những tố chất riêng của mình. Sở hữu chiều cao 1m73 và một nền tảng thể lực đặc biệt của một đứa con núi rừng Tây Nguyên A Hoàng luôn chơi tốt mỗi khi anh có mặt trên sân.

A Hoàng (áo trắng) có sự tiến bộ vượt bậc trong năm qua. Ảnh: Internet

Không chỉ chặn đứng các đường bóng xuống biên của các đối thủ, hậu vệ sinh năm 1995 này còn có những pha leo biên đầy khó chịu. Xem Hoàng đá, fan cảm giác rất yên tâm ở vị trí mà anh trấn giữ. 

Một lợi thế nữa của cầu thủ này là anh có thể thi đấu rất đa năng. Gần giống như một phiên bản của người đồng đội Vũ Văn Thanh, A Hoàng có thể chơi ở các vị trí hậu vệ phải, hậu vệ trái, trung vệ và tiền vệ phải.

Trong bối cảnh cánh phải của ĐTVN đang gặp rất nhiều bất ổn khi Đình Hoàng dính chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Đình Đồng chỉ tỏ ra có kinh nghiệm nhưng vấn đề thể lực và tâm lý đã bộc lộ rất nhiều yếu điểm tại AFF Cup 2016 vừa qua.

Âu Văn Hoàn tuy có lợi thế về kinh nghiệm trận mạc nhưng xét về khả năng phòng ngự rõ ràng anh có nhiều hạn chế so với A Hoàng đặc biệt là tốc độ và chống bóng bổng.

Với những tuyên bố gần đây của cựu HLV SLNA về việc trẻ hoá đội Tuyển nhiều khả năng A Hoàng sẽ được trao cơ hội và nếu anh biết nắm lấy thời cơ của mình, cánh chim lạ này hoàn toàn có thể chiếm trọn sự tin tưởng để có suất đá chính trong sơ đồ của ông thầy gốc Hà Tĩnh.

(Tuấn, Ultras HAGL)

A

Hoàng HAGL và nghị lực phi thường trên con đường lên ĐTVN. Nguồn: Bóng đá

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus