Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:05
RSS

"Đánh bay” ho, cảm, sổ mũi cho trẻ chỉ bằng một củ gừng hoặc hành tây

Thứ ba, 17/10/2017, 12:09 (GMT+7)

Hành tây và gừng không chỉ là món ăn ngon mà còn là vị thuốc dân gian cực hiệu nghiệm trong việc trị ho, cảm cúm, sổ mũi cho bé.

Chữa ho cho trẻ bằng gừng và hành tây cực hiệu nghiệm1
Chữa ho cho trẻ bằng gừng và hành tây cực hiệu nghiệm. Ảnh minh họa

Hôm nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc trở lạnh. Sự thay đổi này khiến trẻ nhỏ hay mắc các chứng cảm cúm, ho, viêm họng, sổ mũi... Nhìn con ho húng hắng suốt ngày, chắc hẳn là mẹ nào cũng thấy vô cùng “xót ruột”.

Tuy nhiên, bố mẹ đừng sốt sắng cho con uống ngay thuốc kháng sinh mà hãy kiên trì thực hiện những bài thuốc dân gian vô cùng hiệu nghiệm từ loại gia vị phổ biến đó là hành tây và gừng.

Chữa ho cho trẻ bằng gừng và hành tây cực hiệu nghiệm2
Gừng chữa ho và sổ mũi rất hiệu quả

Chữa ho, cảm, sổ mũi bằng củ gừng

- Chọn loại gừng ta có vị cay nồng, củ nhỏ, vỏ sần sùi, nhiều nhánh, rất thơm. Gừng rửa sạch, xay khô, vắt lấy nước.

- Phần xác gừng viên thành từng viên nhỏ bỏ vào ngăn đá để bảo quản.

- Phần nước gừng chia đôi: một nửa pha với rượu, một nửa còn lại đun sôi nhẹ cùng mật ong theo tỉ lệ 1 nước gừng: 3 mật ong.

- Hàng ngày, vào sáng sớm và buổi chiều cho trẻ dùng 1-2ml dung dịch nước gừng mật ong.

- Phần xác gừng bảo quản ngăn đá, mỗi ngày dùng 1 viên để pha cùng nước tắm cho trẻ sẽ giúp cơ thể trẻ ấm hơn, lưu thông khí huyết.

- Trước khi cho trẻ đi ngủ, bôi nhẹ một xíu rượu gừng vào gan bàn chân, đợi rượu gừng thấm khô rồi đi tất lại sẽ giúp trẻ không bị lạnh chân, có giấc ngủ ngon hơn.

Chữa ho cho trẻ bằng gừng và hành tây cực hiệu nghiệm3
Hành tây kết hợp với mật ong chữa ho

Chữa ho, cảm, sổ mũi bằng hành tây

- Nguyên liệu: 1/2 củ hành tây, mật ong nguyên chất 4 thìa.

- Thực hiện: Hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng cho vào chén đem hấp cơm hoặc hấp cách thủy trong thời gian 30 phút.

Khi hành nguội bớt thì cho mật ong vào trộn đều và chắt lấy nước uống. Nếu dùng cả bã thì hiệu quả hơn.

Lưu ý: Hai cách này sử dụng mật ong nên chỉ dùng cho bé 1 tuổi trở lên.


Cách trị ho cực đơn giản mà không cần dùng thuốc​. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.