Thứ năm, 28/03/2024 | 18:14
RSS

Đánh bại VPF, U15 SLNA đăng quang ngôi vô địch U15 quốc gia 2022

Thứ ba, 23/08/2022, 07:13 (GMT+7)

Đánh bại U15 PVF trong trận chung kết giàu cảm xúc, U15 SLNA đăng quang ngôi vô địch U15 quốc gia 2022 với thành tích toàn thắng.

Cùng tiến vào trận chung kết với thành tích toàn thắng, U15 SLNA và U15 PVF được kỳ vọng sẽ mang tới người hâm mộ một trận chung kết hấp dẫn ở lứa tuổi U15.

Và trận chung kết U15 quốc gia của hai lò đào tạo trẻ bóng đá nổi tiếng hàng đầu Việt Nam đã không hiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải thất vọng khi trình diễn một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn với rất nhiều siêu phẩm bàn thắng được ghi.

U15 SLNA bước vào trận chung kết với đội hình mạnh nhất gồm nhiều tài năng trẻ như Long Vũ, Văn Tùng, Tấn Sang, Quốc Hòa, Quang Lâm,… đều có mặt trong đội hình xuất phát và chủ trương chơi chơi tấn công ngay từ đầu nhằm sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Chơi hay hơn đối thủ, đội bóng xứ Nghệ sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 8 của trận đấu. Từ pha đá phạt góc, Quốc Hoà khống chế bóng đầy tinh tế, trước khi vẩy má ngoài làm tung lưới Thành Long đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

U15 SLNA đăng quang ngôi vô địch U15 quốc gia 2022
U15 SLNA đăng quang ngôi vô địch U15 quốc gia 2022 với thành tích toàn thắng

Tuy nhiên, đối thủ PVF cũng không phải hạng vừa, đội bóng này có được bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 chỉ sau đó đúng 6 phút. Bàn thắng được ghi từ pha đá phạt góc bên cánh trái. Bóng đập chân Quốc Khánh tìm đến Phùng Văn Tú, cú ra chân nhanh của cầu thủ này khiến thủ môn Bảo Ngọc bên phía SLNA không thể cản phá.

Vài chục phút sau, từ sai lầm của Văn Tùng của SLNA ở khu vực giữa sân tạo cơ hội cho Lê Phát cướp được bóng. Cầu thủ này có pha xử lý gọn ghẽ trước khi tung cú sút trái phá hạ gục thủ thành Bảo Ngọc. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho PVF.

Bị dẫn trước U15 SLNA bình tĩnh triển khai những đợt tấn công sở trường và vào những giây cuối cùng của 45 phút đầu tiên, U15 xứ Nghệ đã cân bằng được tỷ số. Từ đường chọc khe của Quốc Hoà, Lê Nhật Anh dùng tốc độ loại bỏ hàng thủ đối phương, trước khi tung cú sút trái phá hạ gục thủ thành Thành Long.

Bước sang hiệp 2, Quốc Hoà nhận bóng trong vòng cấm địa thực hiện pha xoay người hợp lý, trước khi chích mũi giày làm tung lưới Thành Long, nâng tỷ số lên thành 3-2 cho U15 Sông Lam Nghệ An.

Phút thứ 55 của trận đấu, Văn Tùng thực hiện pha solo táo bạo, với tốc độ cao, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương, rồi tung cú sút chìm chéo góc làm tung lưới Thành Long ấn định tỷ số 4-2 cho SLNA qua đó đăng quang ngôi vô địch U15 quốc gia 2022.

Với chức vô địch giành được tại Giải U15 Quốc gia năm 2022, U15 Sông Lam Nghệ An đã san bằng kỷ lục của PVF với 4 lần đoạt Cúp Vàng trong lịch sử giải đấu.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại