Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:07
RSS

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

Thứ ba, 06/06/2023, 13:01 (GMT+7)

Sau gần 3 thập kỷ, kể từ khi bộ phim “Đất Phương Nam” được phát sóng vào năm 1997, dàn sao của phim ai cũng đều có những ngã rẽ riêng biệt của mình.

“Đất Phương Nam” là một bộ phim ngắn tập chính kịch phiêu lưu năm 1997 do NSƯT Nguyễn Vinh Sơn làm biên kịch và đạo diễn. Dựa trên tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi, bộ phim là câu chuyện lột tả chân thật và hấp dẫn cuộc sống của những con người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc bị thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị.

"Đất Phương Nam" được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1997, sau đó được phát đi phát lại nhiều lần trên các kênh truyền hình. Không chỉ riêng bộ phim, các diễn viên trong phim đến nay vẫn được nhiều người yêu thích. Nhiều khán giả tò mò muốn biết dàn diễn viên thời đấy bây giờ ra sao. Hãy cùng điểm lại những gương mặt thân quen này thay đổi thế nào sau 26 năm phát sóng bộ phim nhé. 

Hùng Thuận vai “bé An"

Hùng Thuận được khán giả biết đến khi đảm nhiệm vai chính - bé An trong “Đất phương Nam”, lúc anh chỉ mới là cậu bé 12 tuổi. Nhờ lối diễn tự nhiên, trong sáng, Hùng Thuận nhanh chóng chiếm trọn trái tim người xem. 

Tuy nhiên, sau bộ phim, bởi cái bóng quá lớn mà nhân vật bé An trong “Đất Phương Nam” mang lại, Hùng Thuận đã không gặt hái được nhiều thành công trong các vai diễn kế tiếp. 

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

Hình ảnh Bé An trong phim Đất Phương Nam - chấp niệm tuổi trẻ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam Ảnh: báo VietNamNet

Bên cạnh làm diễn viên, Hùng Thuận còn hoạt động với vai trò ca sĩ trong nhóm Nhật Thực, ra mắt album đầu tay mang tên Không Thể Ở Bên Nhau. Khi Nhật Thực tan rã, anh tiếp tục lập nhóm mới MBK và theo đuổi dòng nhạc Hiphop tuy nhiên đều không mấy thành công.

Hùng Thuận sau đó bắt đầu con đường hoạt động solo và tham gia vào một số bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa Ngũ Sắc, Cổng Mặt Trời, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ, Dòng Đời… Dù đã rất cố gắng nhưng nam diễn viên vẫn không đủ sức để bứt phá, vươn lên hàng sao hạng A. Bộ phim gần nhất Hùng Thuận tham gia là Nghiệp sinh tử, phát trên đài Truyền hình Vĩnh Long năm 2021.

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

Diễn viên Hùng Thuận thủ vai bé An sau 26 năm kể từ khi “Đất Phương Nam” được công chiếu. Ảnh: Facebook

Trải qua nhiều năm làm nghệ thuật, nghề diễn viên không đem lại cho gia đình Hùng Thuận nguồn thu nhập đủ sống, phải chật vật sống ở nhà thuê. Vì vậy để cân bằng cuộc sống, anh từng làm nhiều nghề, thậm chí có cả bán hàng online. 

Trả lời phỏng vấn của báo VOV, nam diễn viên chia sẻ: “Cuộc sống tôi bấp bênh suốt nhiều năm khi thu nhập từ công việc nghệ thuật không ổn định. Để trang trải kinh tế, tôi đã thử sức làm nhiều nghề tay trái như mở quán ốc, nhà hàng, bán hàng online...Tuy nhiên từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc kinh doanh cũng không suôn sẻ, cho nên từ đầu năm 2020, tôi buộc phải đóng cửa nhà hàng. Khi dịch bệnh bùng phát, tôi dành nhiều thời gian bán hàng online để có thêm thu nhập. Cứ đến chiều là tôi ngồi livestream bán thực phẩm chức năng, buổi sáng thì tranh thủ làm người giao hàng.”.

Đến cuối năm 2020, Hùng Thuận bắt đầu với nghề môi giới bất động sản qua sự giới thiệu của những người bạn và gắn bó đến hiện tại. Anh cũng chia sẻ rằng dù cho công việc “cò đất" có làm làm hình ảnh của anh không còn lung linh trong mắt khán giả, thì anh vẫn tâm huyết với nghề này.
Tháng 3 vừa qua, Hùng Thuận có một cuộc trò chuyện với truyền thông. Tại đây, anh cho biết hiện tại anh vẫn ở nhà thuê nhưng không gian sống thoải mái, tiện nghi hơn. Mục tiêu của anh là năm nay hoặc năm tới sẽ mua được nhà.

Phùng Ngọc vai “Cò”

Cùng với vai diễn bé An của diễn viên Hùng Thuận, nhân vật thằng Cò do Phùng Ngọc đảm nhận cũng gây ấn tượng sâu đậm đối với khán giả xem phim ​​nhờ sự lanh lợi, thật thà của mình. Sau thành công của bộ phim, tên tuổi của Phùng Ngọc được rất nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sự nổi tiếng ấy chỉ duy trì được một thời gian. 

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

Phùng Ngọc trong vai thằng Cò. Ảnh: VTCNews

Sau khi kết thúc vai diễn, Phùng Ngọc trở nên im hơi lặng tiếng, mãi đến năm 2002, anh mới xuất hiện trở lại trong vai diễn nhỏ của bộ phim Ông Nội Và Cháu Đích Tôn. Sau đó, Phùng Ngọc gần như "biến mất" khỏi làng điện ảnh.

Nam diễn viên đã mưu sinh bằng nhiều nghề như bảo vệ, hớt tóc, bán quần áo vỉa hè, chạy xe ôm… Không chỉ thế, anh còn phải sống một cuộc sống nay đây mai đó. Anh đi khắp mọi nơi để kiếm sống từ Vĩnh Long, Cần Thơ, TP.HCM hay Phú Quốc. 

Cuộc sống của Phùng Ngọc đã vất vả đủ đường nhưng cuộc đời vẫn không hề tha cho anh. Nam diễn viên có 2 người phụ nữ khiến anh hết lòng yêu thương là mẹ và vợ, nhưng cả 2 đều sớm rời bỏ anh. Bà xã của Phùng Ngọc được anh miêu tả là người khéo léo, chịu thương chịu khó. Nhưng vì Phùng Ngọc và bà xã trái ngược về quan điểm sống, mâu thuẫn lớn dần nên anh chủ động ra đi, giải thoát cho vợ để cô tìm được hạnh phúc mới.

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

Ngoại hình của Phùng Ngọc thay đổi quá nhiều bởi cuộc đời gió sương. Ảnh: báo Gia đình & Xã hội

Năm 2015, Phùng Ngọc gây xôn xao vì bị tai nạn, ngón tay bị hoại tử. Đau lòng thay, anh lại không có tiền để chữa trị. Thời gian ấy, diễn viên Hùng Thuận thủ vai bé An đồng hành cũng anh trong bộ phim “Đất Phương Nam” đã đứng lên kêu gọi quyên góp tiền giúp đỡ cho bạn diễn năm xưa. Cũng trong năm này, anh trở lại với màn ảnh bằng vai diễn nhỏ trong 2 tiểu phẩm Tuổi Gì và Selfie, thuộc series hài ngắn nhiều tập.

Tiết lộ với giới truyền thông, Phùng Ngọc cho biết anh vẫn sống cuộc sống lang bạt trước đây. Bản thân anh cũng không muốn liên lạc với các bạn diễn năm nào vì: “ai cũng có công việc riêng nên tôi không muốn làm phiền đến mọi người”.

NSƯT Mạnh Dung vai “ông Ba bắt rắn”

Đưa hai cậu bé An và Cò trong “Đất Phương Nam" rong ruổi trên con đường đi tìm cha chính là ông Ba bắt rắn do NSƯT Mạnh Dung đóng. Dù là người gốc Bắc, nhưng ông nhập vai "ngọt" từ giọng nói, điệu bộ, cử chỉ rất điển hình của người nông dân chân lấm tay bùn miền sông nước phía Nam. Bởi vậy, Mạnh Dung để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai. 

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

Ông Ba bắt rắn trong “Đất Phương Nam" được NSƯT Mạnh Dung đảm nhận. Ảnh: báo Người lao động

Sau tiếng vang của Đất Phương Nam, NSƯT Mạnh Dung góp mặt trong loạt bộ phim ăn khách khác như: Những Đứa Con Thành Phố, Nghiệt Oan, Bình Minh Châu Thổ, Cá Rô Anh Yêu Em…

Song song với nghề diễn, NSƯT Mạnh Dung còn bén duyên với nghề giáo. Ông là một Nhà Giáo ưu tú trong sự nghiệp đào tạo các diễn viên trẻ mới tại trường Trung cấp Điện ảnh miền Nam nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

Tuổi xế chiều đầy hạnh phúc và viên mãn của NSƯT Mạnh Dung. Ảnh: báo Người lao động

Hiện tại, NSƯT Mạnh Dung đã nghỉ hưu, nhường lại hào quang nghiệp diễn cho lớp trẻ sau và sống hạnh phúc bên người bạn đời của mình.

Nghệ sĩ Mạc Can vai bác Ba Phi

Đảm nhiệm vai bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam, Mạc Can gây ấn tượng mạnh với khán giả qua lối diễn đầy tính chân thực từ lời ăn tiếng nói đến cả ngoại hình, tính cách. Được xem là một người đa tài đa nghệ, nhưng ông có cuộc đời gian truân phiêu bạt khắp nơi.

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

Nhân vật Bác Ba Phi trong Đất Phương Nam đầy vui tính và dí dỏm được nhiều khán giả yêu mến. Ảnh: VTCNews

Trên phim và ngoài đời, "bác Ba Phi" Mạc Can đều sống rất phóng khoáng, xởi lởi. Ông được xem là một trong số những nghệ sĩ đa tài. Không chỉ làm diễn viên, Mạc Can còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như nhà văn, nhà ảo thuật… Năm 2005, nghệ sĩ nhận Giải A cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam (cuốn Tấm ván phóng dao).

Đến tận khi tuổi đã xế chiều, "bác Ba Phi" của Đất phương Nam vẫn miệt mài đi biểu diễn ảo thuật, viết văn, đi diễn. Tuy đa tài đa nghệ lại ham mê công việc là thế nhưng Mạc Can không có cuộc sống giàu sang. Thu nhập của nam nghệ sĩ cũng rất bấp bênh.

Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' sau 26 năm công chiếu: Người đắt show, kẻ bỏ nghề

“Bác Ba Phi” Mạc Can phải đối mặt với nhiều căn bệnh tuổi già, đi đứng khó khăn. Ảnh: Báo Người lao động

Thời điểm hiện tại, ở tuổi 77, nghệ sĩ Mạc Can gần như dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Con gái ông cho biết do sức khỏe hạn chế nên ông khó lòng đi diễn. Cô chia sẻ: "Do chân yếu, không đi được nên không còn ai mời ba tôi đi diễn nữa. Thêm phần ba tôi cũng lớn tuổi rồi, đi nhiều hay bị mệt".

 

Chia sẻ với báo Dân trí, bà Lê Ngọc Yến - em gái của nghệ sĩ Mạc Can - xác nhận gia đình đã làm xong thủ tục giấy tờ để đưa ông vào Viện dưỡng lão Nghệ sĩ (TPHCM). Bà Ngọc Yến cho biết nam nghệ sĩ có nguyện vọng được vào Viện dưỡng lão để dưỡng già. 

"Gia đình muốn ông có thể ở nhà để tiện chăm sóc và gần bên con cháu. Tuy nhiên, ông lại muốn được vào Viện dưỡng lão để có nhiều đồng nghiệp bầu bạn tuổi già. Mặc dù gia đình đủ điều kiện chăm sóc nhưng ông vẫn cương quyết muốn làm theo ý mình, nên chúng tôi buộc phải chiều lòng ông", em gái nghệ sĩ chia sẻ.

Mạc Can vừa dưỡng bệnh vừa viết sách tại căn nhà trọ ở quận Bình Tân (TP HCM), sống cùng con gái út và cháu ngoại. Ông sống bằng tiền trợ cấp của Hội nghệ sĩ, nhuận bút và sự hỗ trợ của đồng nghiệp, khán giả.

Chinh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại