Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:27
RSS

Đắm tàu ngoài khơi Senegal, ít nhất 140 người di cư thiệt mạng

Thứ sáu, 30/10/2020, 11:30 (GMT+7)

Ít nhất 140 người di cư đã tử vong trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người ở ngoài khơi Senegal.

Sự kiện:
Senegal,

Ngày 29/10, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 140 người di cư đã đuối nước trong một vụ đắm tàu chở khoảng 200 người ở ngoài khơi Senegal.

Theo đó, chiếc tàu chở khoảng 200 người di cư đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vài giờ sau khi rời Mbour - một thị trấn ven biển ở phía tây Senegal - tàu bất ngờ bốc cháy và bị lật gần Saint-Louis. Ít nhất 140 người được xác định đã thiệt mạng.

Hải quân Senegal, Tây Ban Nha và các ngư dân gần đó đã giải cứu được 59 người, và tìm thấy thi thể của 20 người khác. Những người còn mất tích được cho là đã tử vong. Chính phủ Senegal và IOM đã sắp xếp một phái đoàn tới Saint-Louis để hỗ trợ những người sống sót. Trên tuyến đường biển xảy ra vụ tai nạn, đã có ít nhất 414 người bỏ mạng trong năm 2020.

Đắm tàu ngoài khơi Senegal, ít nhất 140 người di cư thiệt mạng

Ảnh minh họa: Times of Malta

Bên cạnh đó, báo cáo từ Chính phủ Senegal, trong khoảng thời gian từ ngày 7-25/10, với sự hỗ trợ của Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha, Hải quân Senegal đã chặn được 5 chiếc ca nô hướng đến châu Âu và giải cứu tổng cộng 388 người di cư. 28 người bị cáo buộc tổ chức buôn người đã bị bắt.

Trước đó, Hãng tin Reuters dẫn lời nhà chức trách Tunisia cho biết, một chiếc thuyền chở khoảng 30 người di cư, hướng đến Ý, tuy nhiên khi cố vượt Địa Trung Hải để đến đảo Lampedusa của Ý thì gặp nạn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã vớt được 8 thi thể là phụ nữ, 3 thi thể là trẻ em ngoài khơi và đang tìm kiếm những người còn lại. Trước đó, trên vùng biển Tunisia năm ngoái đã xảy ra một trong những sự cố thảm khốc nhất với khoảng 90 người di cư từ châu Phi bị chết đuối do bị lật thuyền trên đường đến châu Âu từ Libya.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), trong năm 2019 hơn 100.000 người di cư đã tìm cách vượt Địa Trung Hải để sang châu Âu. Hành trình nguy hiểm này đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.