Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:39
RSS

Đại úy công an nhận 90 triệu đồng để 'tiếp sức' cho phạm nhân đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn

Thứ bảy, 03/08/2019, 08:16 (GMT+7)

Cục điều tra thuộc Viện KSND Tối cao đã tiến hành khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam đại úy công an nhận 90 triệu đồng để 'tiếp sức' cho phạm nhân đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn.

Đại úy công an nhận 90 triệu đồng để 'tiếp sức' cho phạm nhân đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn

Hai đối tượng Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Văn Nưng bỏ trốn khỏi trại giam, sau đó đã bị bắt. Ảnh NLĐ

Chiều 2/8, Cục điều tra thuộc Viện KSND Tối cao đã tiến hành khởi tố bị can, ra quyết định bắt tạm giam đối với ông Lê Minh Sơn, cấp bậc đại úy, là cán bộ thuộc Trại tạm giam của Công an Bình Thuận.

Lê Minh Sơn (34 tuổi) là cán bộ cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam Công an Bình Thuận, bị khởi tố, bắt giam về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 355 Bộ luật hình sự.

Điều tra bước đầu xác định, Lê Minh Sơn được giao nhiệm vụ tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, đại úy Sơn đưa điện thoại di động cho một số bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam công an Bình Thuận, để gọi điện về cho gia đình.

Cụ thể, Sơn đã mang điện thoại di động vào trong khu vực tạm giữ, tạm giam đưa cho một phạm nhân, để người này đưa điện thoại vào trong buồng giam cho các bị can Nguyễn Viết Huy (33 tuổi, tự Huy "nấm độc", trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (36 tuổi, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) sử dụng.

Từ ngày 28/4 đến ngày 29/6, Sơn đã cho các bị can đang bị tạm giam gọi điện thoại về cho người thân nhiều lần, mỗi lần gọi điện người nhà của các bị can này phải chi cho Sơn số tiền từ 5 đến 15 triệu đồng. Số tiền này đều được chuyển vào tài khoản của vợ Sơn. Tổng số tiền mà người nhà của các bị can đang bị tạm giam chuyển cho vợ Sơn lên đến hơn 90 triệu đồng.

Trước đó, như báo Người Lao động đã thông tin, cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn" quy định tại Điều 376 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng Nguyễn Viết Huy bị khởi tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và Nguyễn Văn Nưng bị khởi tố về tội "Giết người". Cả hai cùng bị giam tại buồng giam số 5, khu B của Trại tạm giam Công an Bình Thuận ở đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Đêm 29 rạng sáng 30/6, 2 đối tượng này lợi dụng sơ hở của các cán bộ quản giáo, đã cưa đứt song sắt ô thông gió buồng giam và bỏ trốn.

Sau khi 2 đối tượng này vượt ngục, Công an tỉnh Bình Thuận đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Ngày 5/7, các trinh sát công an tỉnh Bình Thuận đã bắt lại được tên Huy "nấm độc" khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở tỉnh Tiền Giang. Rạng sáng 10/7, đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Nưng đã bị bắt tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN