Thứ năm, 25/04/2024 | 17:28
RSS

Nhóm lâm tặc 'thông chốt', hất văng đại úy CSGT sẽ bị khởi tố tội gì?

Chủ nhật, 28/07/2019, 21:29 (GMT+7)

Công an tỉnh Gia Lai đang xem xét khởi tố nhóm lâm tặc lao xe vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ khiến 1 đại úy CSGT trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 28/7, một cán bộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố ba đối tượng lao thẳng xe chở gỗ lậu vào xe của tổ CSGT khiến 1 đại úy CSGT trọng thương về các hành vi Chống người thi hành công vụ và Giết người.

Ba đối tượng bị xem xét khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê), Đinh Hbắp (SN 2004, trú tại làng Brang, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

Trao đổi trên Người Đưa Tin, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xem clip thì thấy nhóm đối tượng điều khiển ô tô vô cùng bất chấp, cố ý tông thẳng vào tổ công tác của CSGT có còi, có đèn hiệu, tín hiệu giữa ban ngày.

Nhóm lâm tặc 'thông chốt', hất văng đại úy CSGT bị khởi tố tội gì?

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an.

"Nếu các chiến sĩ CSGT không tránh là sẽ bị chết. Hành vi này sẽ điều tra, đủ cơ sở sẽ khởi tố tội Giết người. Còn trước mắt sẽ khởi tố tội Chống người thi hành công vụ vì hành vi đã rõ ràng", Đại tá Tám nói.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hùng - tài xế điều khiển ô tô 12 chỗ chở hơn 200kg gỗ quý gồm cẩm lai, giáng hương khai, bản thân nghiện ma tuý đá thời gian dài. Tối 26/7, gã sử dụng ma túy đá tại địa bàn thị xã An Khê. Đến ngày 27/7, Hùng điều khiển xe khách loại 12 chỗ ngồi vào huyện Kon Chro để chở gỗ lậu đưa về thị xã An Khê tiêu thụ.

Khi chiếc xe chở 200 kg gỗ hương và cẩm quý hiếm lưu thông đến địa bàn thị trấn Kong Chro thì tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra. Hùng hoảng sợ bỏ chạy theo Tỉnh lộ 667 để về thị xã An Khê.

Chạy khoảng hơn 10 km, đến địa bàn thôn 5, xã Kong Yang lại bị chặn bắt nên Hùng cho xe lao vào CSGT hòng tẩu thoát. Cú tông mạnh làm đại úy CSGT Nguyễn Đức Nhã bị thương, 2 xe hư hỏng nặng. Ngay sau cú tông, Hùng và 2 đối tượng bị lực lượng CSGT khống chế, bắt giữ.

Đại tá Lê Hoài Nam, Trưởng công an H.Kon Chro (Gia Lai) nói với Thanh Niên: “Hùng đã có tiền án, đang được giáo dục tại địa phương. Tại cơ quan công an, ban đầu Hùng khai nhận gây tai nạn do đạp nhầm chân ga".

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN