Thứ năm, 25/04/2024 | 12:23
RSS

Mức án nào cho tài xế chở gỗ lậu tông xe, hất văng đại úy CSGT?

Thứ hai, 29/07/2019, 10:17 (GMT+7)

Vụ việc nhóm lâm tặc tông thẳng vào xe chuyên dụng của CSGT ở Gia Lai, hất văng đại úy CSGT trọng thương, phía luật sư đã đưa ra quan điểm pháp lý.

Mức án nào cho tài xế chở gỗ lậu tông xe, hất văng đại úy CSGT?

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc nhóm lâm tặc chở gỗ quý liều lĩnh tông vào chốt chặn, hất văng đại úy CSGT hàng chục mét, luật sư Trương Quốc Hòe - Đoàn luật sư TP Hà Nội đã thông tin trên Dân Việt về mức án phạt của đối tượng lái xe gây án.

Cụ thể, chiều 27/7, tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Kông Chro thì nhận được tin báo có xe ô tô 12 chỗ BKS 60K-7065 nghi chở gỗ lậu đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 667 đi hướng thị trấn Kông Chro - TX An Khê.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Kông Chro phát hiện chiếc xe trên nên yêu cầu dừng kiểm tra nhưng các đối tượng trên xe này không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Lúc này, Tổ công tác lập tức điện báo cho tổ công tác làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, bố trí lực lượng để chặn bắt.

Sau đó, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại xã Kông Yang đã bố trí vây ráp, dùng xe chuyên dụng của CSGT chặn giữa đường để dừng phương tiện. Khi phát hiện chiếc xe ô tô của nhóm tội phạm, tổ công tác do Đại uý Nguyễn Đình Nhã - tổ trưởng và Đại uý Nguyễn Văn Kiên, Trung uý Đỗ Văn Hiệp đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, khi thấy xe CSGT chắn ngang đường, đối tượng vẫn bất chấp lệnh dừng xe, tiếp tục điều khiển xe tốc độ cao tăng tốc tông thẳng vào xe của CSGT.

Cú tông rất nhanh và mạnh khiến xe ô tô chuyên dụng xoay ngang quật vào người của đại uý Nhã làm chiến sĩ này bị hất văng ra xa nhiều mét. Còn xe của nhóm tội phạm bị lật. Ngay sau đó, Đại uý Nhã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong tình trạng đa chấn thương.

Công an xác định đối tượng điều khiển xe tông vào xe CSGT là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Trên xe khi đó chở theo Đinh H'Bắp (SN 2004, trú làng Brang, xa Ya Hội, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai). Qua kiểm tra nhanh, công an cũng xác định đối tượng Hùng dương tính với ma túy đá.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe 12 chỗ do nhóm đối tượng điều khiển đã hết niên hạn sử dụng. Trên xe công an thu giữ khoảng 200 kg gỗ quý gồm giáng hương và cẩm lai.

Đến ngày 28/7, Công an tỉnh Gia Lai đang xem xét khởi tố ba đối tượng lao thẳng xe chở gỗ lậu vào xe của tổ CSGT khiến 1 đại úy CSGT trọng thương về các hành vi Chống người thi hành công vụ và Giết người.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trương Quốc Hòe thông tin trên Báo Dân Việt, từ thông tin ban đầu và hình ảnh clip tại hiện trường, có thể thấy rằng tài xế xe chở gỗ có dấu hiệu rõ ràng của Tội chống người thi hành công vụ. Hiện giờ cơ quan công an sẽ làm rõ hành vi của đối tượng để xem xét về hành vi Cố ý gây thương tích hay Giết người trong trường hợp này.

Theo luật sư Hòe, trong vụ việc này, nếu xem xét đầy đủ các yếu tố có thể đối tượng vi phạm hình sự về tội Giết người theo Điều 123, BLHS 2015 đối với đối tượng lái xe hất văng CSGT ở Gia Lai.

Mức án về tội này có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài trách nhiệm hình sự, đối tượng vi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại do sức khỏe tính mạng bị xâm hại..

Qua clip cho thấy người này điều khiển phương tiện cơ giới với tốc độ rất cao, đường vắng, với khoảng cách đó hoàn toàn có thể quan sát được cảnh sát giao thông đang hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, theo luật sư Hòe, để xác định các dấu hiệu cấu thành tội phạm, CQĐT cần làm rõ thêm một số hành vi, nhận thức của người lái xe, hậu quả và các yếu tố khác, ví dụ như: Do thiếu hiểu biết pháp luật hay sử dụng chất kích thích làm hạn chế khả năng nhận thức, hoặc do thái độ coi thường, bất chấp pháp luật.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN