Thứ năm, 25/04/2024 | 17:15
RSS

Đại án Oceanbank: Cựu diễn viên Hồng Tứ tự bào chữa và xin được hưởng án treo

Thứ ba, 19/09/2017, 11:37 (GMT+7)

Nữ cựu diễn viên đã tự bào chữa cho mình trước tòa và sau đó xin được HĐXX cho được hưởng án treo.

Thông tin mới nhất vụ đại án Oceanbank

Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ. Ảnh Vietnamnet

Sáng 19/9, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong đại án Oceanbank vẫn được tiếp tục diễn ra. Khoảng 10h40, các luật sư đã kết thúc phần bào chữa cho thân chủ của mình, HĐXX mời các bị cáo tự đứng lên bào chữa cho mình.

Người đầu tiên đứng lên bào chữa là Hoàng Thị Hồng Tứ. Theo đó, Hồng Tứ bị truy tố  tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tứ cho biết, mình tốt nghiệp Đại học Sân Khẩu điện ảnh, bản thân không có hiểu biết gì về Tài chính ngân hàng. Năm 2008, bị cáo Hà Văn Thắm đưa Tứ lên làm Chủ tịch HĐQT BSC.

Hồng Tứ nó rằng, mình không hề hiểu biết gì về ngân hàng. Năm 2008, Hà Văn Thắm nhờ Tứ đứng tên Giám đốc Công ty BSC và có ký một số hợp đồng thu phí trái phép. Số tiền này bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt hoàn toàn.

“Suốt quá trình điều tra, tôi xin khai báo thành khẩn. Tôi vô cùng hối hận”, bị cáo nói trước toà.

Hồng Tứ chia sẻ, bản thân mình xuất thân từ gia đình cách mạng, có người trong gia đình bị chất độc da cam, mất khả năng lao động. Gia đình Hồng Tứ hiện tại bố trên 70 tuổi. Hai vợ chồng Hồng Tứ đã ly hôn và có 1 con 6 tuổi, 1 con 4 tuổi,

Hồng Tứ nói: “Tôi xin được hưởng án treo như các bị cáo khác để chăm sóc bố mẹ già, anh bệnh tật và các con thơ dại”.

Hồng Tứ bị phía VKS đề nghị mức án 30-36 tháng tù giam giam.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN