Thứ tư, 24/04/2024 | 01:33
RSS

Đã xác định được nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại BOT Thanh Nê

Thứ ba, 24/11/2020, 16:06 (GMT+7)

Cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm nổ súng tại trạm BOT Thanh Nê (Thái Bình) vào đêm 23/11 khiến anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) bị trọng thương.

Chiều 24/11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vào đêm 23/11 khiến anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) bị trọng thương.

Vị lãnh đạo này khẳng định việc nổ súng chỉ là giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa nhân viên của 2 nhà xe, không liên quan đến băng ổ nhóm tội phạm, xã hội đen. Cụ thể, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng xuất phát từ việc tranh giành khách của nhân viên 2 nhà xe, xảy ra trên địa bàn Hà Nội

Nghệ An: Con trai sát hại mẹ rồi tự đâm bụng mình tự tử vì 500 nghìn đồng?
Vết thương chi chít trên người anh Hoàng. Ảnh: NLĐ

Trước đó, LĐO đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/11, tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (đoạn km13 + 250, thuộc đường 39B qua địa phận xã Bình Minh, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, anh Hoàng vừa bước từ xe ôtô của gia đình xuống quán nước vỉa hè gần khu vực trạm thu phí thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt (chưa rõ danh tính) mở cửa xe khách (chưa rõ biển số, mang logo của nhà xe Đ.T chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) dùng súng "hoa cải" bắn thẳng về phía mình.

Kẻ lạ mặt sau đó lập tức rời đi, anh  Hoàng được người dân hô hoán báo gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương, tập trung ở vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái, mất nhiều máu. Bệnh nhân sau đó được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN