Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:02
RSS

Đã bắt được hung thủ đâm chết cô gái gần cầu Bãi Cháy

Thứ sáu, 20/09/2019, 13:36 (GMT+7)

Quá trình truy xét, cơ quan công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã bắt được đối tượng đâm chết cô gái gần cầu Bãi Cháy do mâu thuẫn tình cảm.

Đã bắt được kẻ đâm chết cô gái gần cầu Bãi Cháy do mâu thuẫn tình cảm

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: NĐT

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã bắt được đối tượng Trần Quốc Hưng (34 tuổi, trú tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long), nghi can đâm chết cô gái đang điều khiển xe máy trên cầu Bãi Cháy.

Tại cơ quan chức năng, Trần Quốc Hưng bước đầu khai nhận hành vi giết người, nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 5h30 ngày 19/9, chị Nguyễn Tuyết M., công nhân Công ty dầu thực vật Cái Lân (Quảng Ninh) đang điều khiển xe máy trên cầu Bãi Cháy thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát.

Sau khi gây án, đối tượng đã vứt con dao lại hiện trường rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, người dân báo cơ quan chức năng phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy.

Trưa cùng ngày, chị M. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy lên bệnh viện Việt Đức. Do có nhóm máu siêu hiếm ORh-, người nhà chị M. đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, tham gia hiến máu cứu giúp. Thế nhưng, đến chiều tối 19/9, nạn nhân M. đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến sự việc, bác sĩ Giang Quốc Duy, Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết nạn nhân vào viện trong tình trạng mất quá nhiều máu. Không những thế, nạn nhân thuộc nhóm máu siêu hiếm O Rh-.

“Vì nhóm máu O Rh- rất hiếm nên không được ngân hàng máu của các bệnh viện lưu trữ nhiều, thậm chí, không có để lưu trữ. Do đó, khi gặp những sự cố liên quan đến truyền máu, người mang nhóm máu O Rh- thường rất khó để tìm được lượng máu bổ sung”, bác sĩ Giang nói trên Thanh Niên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN