Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:37
RSS

Hé lộ tâm thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt của cô gái nhảy cầu Bãi Cháy

Thứ bảy, 25/05/2019, 20:11 (GMT+7)

Sau khi để lại lá thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt, cô gái đã nhảy từ cầu Bãi Cháy xuống biển tự tử, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái ngay sau đó.

Lá thư tuyệt mệnh cô gái để lại trước khi tự tử. Ảnh T. Hương.
Lá thư tuyệt mệnh cô gái để lại trước khi tự tử. Ảnh GĐXH

Liên quan đến vụ việc cô gái nhảy cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) tự tử, chiều ngày 25/5, trao đổi với PV, đại diện Ban quản lý cầu Bãi Cháy cho biết, cơ quan chức năng đã phát hiện một đôi dép, một điện thoại di động cùng lá thư tuyệt mệnh do cô gái này để lại.

Nội dung lá thư viết  “Ông bà, cháu xin lỗi vì đã bất hiếu. Cháu xin lỗi vì đã ra đi trước mà không ở lại phụng dưỡng và chăm sóc ông bà được.

Mẹ, con xin lỗi mẹ. 25 năm qua con chưa làm được gì cho mọi người mà chỉ khiến mọi người phiền lòng và thất vọng vì con. Chị à, chị hãy thay em chăm sóc tốt cho ông bà và mẹ nhé! Chị đừng buồn vì những ngày qua em đã sống rất tốt.

Yến à! Chị xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này, nhưng em đừng ám ảnh quá lâu nhé! Em ở lại hãy sống tốt. Chị chúc em thành công và may mắn trên con đường em đã chọn. Chị xin lỗi em”.

Như đã đưa tin, khoảng 22h đêm qua 24/5, tại cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) người dân phát hiện 1 thiếu nữ đi lên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống biển tự tử và sau đó sự việc được mọi người cấp báo cho lực lượng chức năng.

Lá thư tuyệt mệnh cô gái để lại trước khi tự tử. Ảnh GĐXH
Cầu Bãi Cháy nơi xảy ra sự việc.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành tìm hiểu sự việc, xác định danh tính nạn nhân và tìm kiếm thi thể cô gái.

Đến khoảng 1h ngày 25/5, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.P.A (SN 1994), trú tại tổ 55, phường Minh Tân, TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Hiện chị A. là nhân viên bán hàng tại TP. Hạ Long và thuê nhà trọ, tạm trú tại phường Hà Lầm.

Cách đây 2 tuần, một vụ tự tử khác cũng xảy ra tại cầu Bãi Cháy. Vào khoảng 6h10' ngày 13/5, tại cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh một cô gái trẻ đã để lại đồ dùng cá nhân, lá thư rồi nhảy cầu tự tử.

Trước đó, ngày 2/4 tại khu vực cầu Bãi Cháy cũng có người nhảy cầu tự tử, nạn nhân là một nam giới, do trên người nạn nhân này không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính người này.

Sau khi được trục vớt lên bờ, thi thể người đàn ông này đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN