Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:52
RSS

Quảng Ninh: Cháy khí mê tan trong lò, 2 công nhân tử vong

Thứ bảy, 18/05/2019, 12:19 (GMT+7)

Sự cố cháy khí mê tan trong lò xảy ra lúc nhóm công nhân đang làm việc khiến 2 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Quảng Ninh: Cháy khí mê tan trong lò, 5 công nhân thương vongVụ tai nạn lao động thương tâm khiến 5 người thương vong. Ảnh minh hoạ

Ngày 18/5, trao đổi với PV, đại diện Sở Lao Động, Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm khiến 5 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h40’ ngày 18/5, tại lò dọc vỉa mức -100/-90 vỉa 14, khu Hà Ráng thuộc Công ty Than Hạ Long. Vào thời điểm trên, một nhóm 6 công nhân và 1 lò trưởng được giao nhiệm vụ củng cố và thu hồi than lò dọc vào tối ngày 17/5. Đến 5h40’ sáng ngày 18/5 thì bất ngờ xảy ra vụ tai nạn lao động nói trên.

Vụ việc khiến 2 người tử vong là anh Đỗ Thanh Hào (SN 1986, thợ lò bậc 6/6) và anh Phạm Đình Khương (SN 1976, thợ lò bậc 6/6). Cả 2 nạn nhân đều có quê quán tại xã Xuân Thuỷ (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

3 công nhân bị thương sau vụ tai nạn lao động là anh Vũ Công Cường (SN 1964), Nguyễn Đình Cường (SN 1975) và anh Đoàn Trọng Quân (SN 1982) cả 3 nạn nhân đều đang trú trên địa bàn TP. Cẩm Phả. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để thực hiện việc cứu hộ, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện 3 công nhân bị thương đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình công nhân thiệt mạng số tiền 6 triệu đồng và 3 triệu đồng với mỗi công nhân bị thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN