Thứ năm, 28/03/2024 | 19:35
RSS

Hai công nhân bị vùi lấp trong vụ sập hầm than ở Quảng Ninh

Thứ sáu, 29/09/2017, 15:33 (GMT+7)

Vụ sập hầm than thuộc công trường than 3, thuộc Công ty Than Dương Huy (tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã khiến 2 công nhân bị vùi lấp dẫn tới tử vong.

Sập hầm than ở Quảng Ninh khiến 2 công nhân bị vùi lấp

Công ty nơi xảy ra vụ sập hầm than ở Quảng Ninh khiến 2 công nhân bị vùi lấp. Ảnh VNE

Vụ sập hầm than xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 29/9 tại lò chợ mức -35 đến +10, công trường Than 3, Công ty Than Dương Huy trên địa bàn TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hai công nhân tử vong trong vụ việc trên được xác định là anh Nông Văn Bộc (SN 1982, quê quán Tiên Yên, Quảng Ninh) và anh Lưu Văn Nhâm (SN 1991, quê quán Hữu Lũng, Lạng Sơn). Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do giá thủy lực XDY từ giá số 35 đến giá số 40 tại lò chợ mức -35 đến +10 bị đổ sập.

Theo các cơ quan chức năng, đến khoảng 9h sáng cùng ngày, thi thể anh Lưu Văn Nhâm đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Lực lượng cứu hộ cũng đã xác định được vị trí anh Nông Văn Bộc bị vùi lấp. Các lực lượng chức năng đang triển khai các giải pháp để đưa công nhân còn lại ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai các phương án cứu hộ, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, do lo sợ hầm sập tiếp nên công tác cứu hộ hoàn toàn phải dùng bằng tay để đào, không thể đưa máy móc vào trong hầm. Tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/1 nạn nhân, TP.Cẩm Phả hỗ trợ 6 triệu đồng/1 nạn nhân.

Trước đó vào ngày 4/7, một sự cố bục nước lò than cũng xảy ra tại Công ty này khiến một người thiệt mạng vì bị vùi lấp.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN