Thứ năm, 25/04/2024 | 16:11
RSS

Cô gái bị đâm trọng thương khi đi xe máy trên cầu Bãi Cháy đã tử vong

Thứ năm, 19/09/2019, 22:32 (GMT+7)

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cô gái bị đâm trọng thuơg khi đi xe máy lên cầu Bãi Cháy đã không qua khỏi.

Cô gái bị đâm trọng thương khi đi xe máy trên cầu Bãi Cháy đã tử vong
Cô gái bị đâm trọng thương khi đi xe máy trên cầu Bãi Cháy đã tử vong

Ngày 19/9, Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân Nguyễn Thị M. (33 tuổi, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) có nhóm máu hiếm O RH-, phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã không qua khỏi do bệnh tình nguy kịch.

Trước đó trên Fanpage của Bệnh viện có đăng tải thông tin kêu gọi cộng đồng mạng hiến máu cứu giúp bệnh nhân Nguyễn Thị M.

Sáng cùng ngày, Công an Quảng Ninh đã có thông tin về sự việc cô gái bị đâm trọng thương khi lên cầu Bãi Cháy. Theo đó, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Trước đó, khoảng 05h30’ ngày 19/9/2019, tại đoạn cầu số 6 của cầu Bãi Cháy (thuộc tổ 3, khu 5, phường Yết Kiêu, Hạ Long), chị Nguyễn Thị Mai - sinh năm 1986, trú tại tổ 4, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, là công nhân Công ty Dầu thực vật Cái Lân, đang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 14V1 - 014.43 đi hướng từ ngã tư Long Toòng về phía cầu Bãi Cháy, bị 1 đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, tay, chân, sườn bên trái, làm chị Mai bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Hạ Long và các đơn vị nghiệp vụ huy động lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra. 

Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an TP Hạ Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật .

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN