Thứ năm, 25/04/2024 | 17:17
RSS

Đã bắt được đối tượng dùng búa hành hung người tình, cướp xe máy của nạn nhân

Chủ nhật, 13/10/2019, 15:35 (GMT+7)

Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt được đối tượng giết người tình, cướp tài sản.

Đối tượng giết người tình cướp xe máy đã bị bắt giữ.
Đối tượng giết người tình cướp xe máy đã bị bắt giữ.

Ngày 13/10, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Kiên (SN 1988, trú tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người người, cướp của hôm 15/9, tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, sau khi chồng mất vào tháng 6/2019, chị Lương Thị Nh. (SN 1976, trú tại thôn Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) xuống Hà Nội đi làm công nhân cho một công ty tại quận Hoàng Mai.

Trong thời gian này, chị Nh. đã quen Kiên nhưng Kiên đã giấu tên và địa chỉ thật. Hắn đổi tên là Hoàng và lấy quê ở tỉnh Nam Định.

Sau khi yêu nhau, ngày 26/8, chị Nh., đưa nhân tình về nhà mình và sinh sống như vợ chồng. Thời gian này, Kiên nói dối rằng khi làm việc ở miền Nam đã mua mảnh đất, sau này bán sẽ bán cho Nh. với giá 100 triệu đồng.

Khi chị Nh. xây nhà, do thiếu ít tiền nên đã đề nghị Kiên bán mảnh đất ở trong miền Nam. Thấy bạn gái nói vậy Kiên lại nói 2 người về Nam Định để thăm mẹ và lấy tiền còn đất sẽ bán và trả sau.

Ngày 13/9, 2 người về đến TP. Nam Định thì anh ta lại bịa ra việc chờ chị gái của Kiên đem tiền lên cho, hai người sẽ quay lại tỉnh Tuyên Quang. Sau đó chị Nh. nảy sinh nghi ngờ Kiên nói dối, khi về đến nhà ở Tuyên Quang thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 1h30 sáng 15/9, chị Nh. đang nằm ngủ trên giường thì Kiên bất ngờ dùng búa đinh đập nhiều nhát vào vùng đầu. Không dừng lại, Kiên lại lấy gối đè lên mặt nạn nhân rồi nhặt búa đập vào vùng trán nhưng nạn nhân chống cự làm búa rơi xuống giường. Lợi dụng sơ hở chị Nh. ngồi dậy cầm búa chạy ra ngoài sân kêu cứu.

Sợ mọi người phát hiện nên Kiên chạy ra khỏi nhà, lấy xe máy Yamaha loại Sirius, BKS: 22B2- 014.23 của chị Nh. để ở ngoài sân rồi bỏ trốn.

Chị Nh. được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng bị thương tích nặng. Hiện tình hình sức khoẻ đã ổn định.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Dương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và chuyển vụ việc đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang giải quyết theo thẩm quyền.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương vào cuộc truy tìm đối tượng. Ngày 25/9, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tuy nhiên, quá trình điều tra do bản thân nạn nhân cũng không biết tên và quê quán thật của bạn trai mới quen, đối tượng này còn có tên gọi khác nhau là: Lê Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng, Hoàng Văn Huynh, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Đỉnh và sử dụng nhiều tài khoản facebook tên “ảo” như: “Pipin Tun”, “Pin Pi Tun” và tài khoản zalo “Pipin Tun” nên đã gây khó khăn cho việc xác định danh tính và truy tìm đối tượng.

Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, với sự phối hợp của đơn vị công an các tỉnh, địa phương ngày 12/10, đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu của Kiên, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn xuống TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) xin làm thuê tại các công trình xây dựng để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Ngoài ra, Kiên đi mua BKS xe máy giả: 88S8 – 9303, rồi tháo BKS: 22B2- 014.23 là xe máy của chị Nh. ra để lắp vào tiếp tục sử dụng làm phương tiện đi lại.

Ngày 6/10, Kiên vào mạng internet đọc được thông báo truy tìm của cơ quan Công an, đối tượng lập tức đem bán xe máy của nạn nhân được số tiền 2,5 triệu đồng. Cũng trong ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN