Thứ năm, 28/03/2024 | 23:53
RSS

Cưỡng bức phụ nữ dù vừa đi tù tội hiếp dâm trẻ em

Chủ nhật, 06/09/2020, 14:05 (GMT+7)

Đối tượng vừa ra tù vì tội hiếp dâm trẻ em lại tiếp tục cưỡng bức một phụ nữ ở làng Gliếk 2, trị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Theo báo Công Lý, TAND huyện Đak Pơ (Gia Lai) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Lơng (SN 1989, trú tại Làng Gliếk 2, trị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) về tội “Hiếp dâm” quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ, ngày 26/2/2020, Đinh Lơng chấp hành xong bản án 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và trở về địa phương sinh sống.

Tuy nhiên, khoảng 18h15' ngày 23/3/2020, sau khi đã sử dụng rượu, bia, Đinh Lơng đã có hành vi dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn với chị Đinh. T. L tại làng Gliếk 2, trị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. 

Hành vi của Đinh Lơng bị khép vào tội Hiếp dâm. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX sơ thẩm tuyên bị cáo 4 năm tù.

Cưỡng bức phụ nữ dù vừa đi tù tội hiếp dâm trẻ em
Ảnh minh họa

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây. Báo NLĐ đưa tin, ngày 15/11/2019, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Huỳnh (SN 1983, ngụ xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Giết người".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hòa Bình, ngày 9/2/2018, Huỳnh lợi dụng cháu B.T.M.Ph. (SN 2008) còn nhỏ tuổi, không có khả năng tự vệ nên đã rủ và đưa cháu Ph. lên đồi vắng rồi dùng vũ lực hiếp dâm.

Trong quá trình thực hiện hành vi của mình, cháu Ph. kháng cự la hét nên Huỳnh đã dùng cành cây đánh và dùng dây rừng trói người cháu Ph. (tổn thương 26% sức khỏe). Thực hiện xong hành vi đồi bại, Huỳnh lôi cháu Ph. đến một hõm đất rồi vùi lá khô lên người bé gái 11 tuổi châm lửa đốt với mục đích giết cháu Ph. để không ai phát hiện ra hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi phạm tội của mình, tại phiên xét xử sáng nay 15/11, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Huỳnh 20 năm tù giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 20 năm tù giam về tội "Giết người". Theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015 đối với hình phạt tù có thời hạn, bị cáo Bùi Văn Huỳnh phải nhận bản án 30 năm tù giam, mức án tù có thời hạn tối đa.

Ngoài ra, TAND tỉnh Hòa Bình cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 50 triệu đồng. Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2011, TAND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cũng đã xử phạt bị cáo Bùi Văn Huỳnh 7 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN