Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:33
RSS

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhầm lẫn cố nhạc sĩ Văn Cao thành Văn Chung

Thứ năm, 13/04/2017, 08:20 (GMT+7)

Trên website của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, một số sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Văn Cao như "Thiên thai", "Trương Chi"... đều trở thành tác phẩm của Văn Chung.

Website chính thức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch) có phần thanh công cụ để tìm kiếm "danh mục các bài hát trước năm 1975 được cấp phép phổ biến". 

Khi tìm kiếm các ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao, không một bài hát nào được hiện lên. Trong khi đó, một số bài hát nổi tiếng của ông như Trương Chi, Thiên Thai, Buồn tàn thu, Cung đàn xưa... lại trở thành sáng tác của nhạc sĩ Văn Chung.

Không một ca khúc nào của cố nhạc sĩ Văn Cao nằm trong danh mục được cấp phép

"Thiên thai", "Trương Chi"... - sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao lại trở thành tác phẩm của Văn Chung.

Trong danh mục 10 bài hát đầu tiên chỉ có 3 tác phẩm là sáng tác của nhạc sĩ Văn Chung: Bóng ai qua thềm, Khúc ca ban chiều, Trên thuyền hoa.

Họa sĩ Văn Thao (con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao) cho biết, bố anh không có bút danh nào là Văn Chung. Vì thế, có thể nói, đây là sai sót từ phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn khi nhầm lẫn giữa 2 nhạc sĩ kì cựu Văn Cao và Văn Chung.

NSƯT Tuấn Phong trình diễn ca khúc "Trương Chi" của cố nhạc sĩ Văn Cao

Nhạc sĩ Văn Cao (1923 - 1995) là "cha đẻ" của bài Tiến quân ca. Ông từng sáng tác nhiều ca khúc lãng mạn như: Bến xuân, Suối mơ, Thiên Thai, Trương Chi...

Năm 1996, Văn Cao được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên. Ông cũng đã được Nhà nước trao Huân chương Kháng chiến hạng nhất cùng nhiều huân chương cao quý khác.

Nhạc sĩ Văn Chung tên thật là Mai Văn Chung (1914 - 1984). Ông từng sáng tác các ca khúc như: Bên hồ liễu (1936), Bóng ai qua thềm (1937), Hồ xuân và thiếu nữ (1939)... Ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật năm 2012.

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus