Thứ năm, 28/03/2024 | 20:24
RSS

Covid-19 tấn công toàn bộ cơ thể, từ chân lên tới đầu

Thứ ba, 12/05/2020, 11:40 (GMT+7)

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra vô số cách thức khác người nhiễm Covid-19 có thể bị virus này tàn phá toàn bộ cơ thể.

Covid-19 tấn công toàn bộ cơ thể, từ chân lên tới đầu
Cảnh báo Covid-19 tấn công toàn bộ cơ thể, từ chân lên tới đầu. Ảnh minh họa

Thông qua số liệu đang ngày một được củng cố từ các nghiên cứu, báo cáo và những bác sĩ kinh nghiệm, virus chết người này có liên quan đến tất cả các vấn đề trong cơ thể, từ não đến những ngón chân, Tiền phong đưa tin. 

Dưới đây là bảng phân tích về các cách Covid-19 có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể:

Mắt

Virus corona có thể làm đỏ mắt, gây đau mắt đỏ hoặc viêm kết mạc ở một số bệnh nhân. Các bác sĩ đã gợi ý rằng, dấu hiệu này phát triển trong tình trạng bệnh nặng, và một nghiên cứu trên 38 bệnh nhân nhập viện ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã phát hiện ra rằng một phần ba trong số đó bị đau mắt đỏ.

Não

Các triệu chứng thần kinh như chóng mặt, đau đầu, suy giảm ý thức và chấn thương cơ xương đã được ghi nhận trong một số trường hợp. Theo tạp chí Phố Wall, các bác sĩ Trung Quốc hồi tháng 4 vừa qua đã công bố một nghiên cứu về chức năng của hệ thần kinh trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ, cho thấy người bệnh cũng có thể gặp các vấn đề nghiêm trọng hơn, bao gồm co giật và đột quỵ, xảy ra khi các cục máu đông di chuyển đến não.

Tim

Bên cạnh hiện tượng nhịp tim không đều, các bác sĩ đã chứng kiến những trường hợp đáng báo động về viêm cơ tim, có thể dẫn đến ngừng tim ở bệnh nhân nhiễm virus corona. Mitchell Elkind, nhà thần kinh học thuộc Đại học Columbia và là chủ tịch của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cho các hãng tin biết: “Nhiều bệnh nhân dường như đang có tiến triển tốt về tình trạng hô hấp, nhưng đột nhiên họ phát triển một vấn đề về tim, dường như không phù hợp với tình trạng hô hấp của họ”.
Hệ thống thần kinh cảm giác

Mất khả năng vị giác và khứu giác đã xuất hiện như một triệu chứng đặc biệt liên quan mật thiết với virus. Theo các nhà nghiên cứu từ King College London, tình trạng được gọi là mất khứu giác (anosmia), ban đầu không được công nhận là triệu chứng của virus, nhưng dữ liệu từ một ứng dụng theo dõi triệu chứng trong một nghiên cứu cho thấy 60% những người dương tính với virus corona cho biết họ mất cảm giác về mùi và vị. 

Khoảng ¼ số bệnh nhân đã có những triệu chứng lạ này trước khi phát triển các tình trạng khác, cho thấy nó có thể là dấu hiệu sớm của virus.
Máu

Virus corona cũng làm máu trở nên đặc hơn và tạo ra các cục máu đông trong tĩnh mạch, theo các bác sĩ. Các cục máu đông có thể vỡ ra và di chuyển đến phổi và não, có khả năng gây ra một tình trạng chết người mà y học gọi là tắc nghẽn mạch phổi. Hiện tại, khoa học vẫn chưa thể giải thích  tại sao virus lại có khả năng tạo ra những cục máu đông, và tại sao cơ thể không thể phá vỡ chúng.

Hệ tiêu hóa

Các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng là một trong những triệu chứng chính ở nhiều bệnh nhân. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Gastroenterology của Mỹ, gần một nửa số bệnh nhân nhiễm virus nhập viện tại tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc gặp phải tình trạng này.

Thận

Tổn thương thận đã được ghi nhận ở những bệnh nhân nhập viện, với một tỷ lệ đáng báo động về số người người cần lọc máu. Một bác sĩ thận học  cho rằng, gần một nửa số bệnh nhân nhập viện có máu hoặc protein trong nước tiểu, cho thấy có tổn thương sớm ở thận. Và dữ liệu ban đầu cho thấy khoảng 14 đến 30% bệnh nhân phải chăm sóc tích cực ở New York và Vũ Hán, bị tê liệt chức năng thận và phải chạy thận hoặc điều trị thay thế thận liên tục.

Đôi bàn chân

Các vết loét ở bàn chân được đặt biệt danh là “ngón chân Covid” đã được ghi nhận là một triệu chứng kỳ lạ liên quan đến virus corona. Trong số hầu hết các bệnh nhân virus corona trẻ tuổi ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha, các bác sĩ đã quan sát thấy họ có những vết loét màu tím ở chân, tương tự như ở bệnh nhân mắc thủy đậu hoặc sởi.

Hệ miễn dịch

Các bác sĩ đã tìm thấy trong một số trường hợp hệ thống miễn dịch của bệnh nhân có tình trạng hoạt động quá tải để chống lại sự nhiễm trùng. Phản ứng được gọi là hội chứng giải phóng cytokine, có thể gây ra những tác động tiêu cực dẫn đến tình trạng viêm nhiễm nặng và suy nội tạng.

Phổi

Ho là biểu hiện nổi bật nhất của Covid-19, thêm vào đó là tình trạng khó thở, và trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể bị viêm phổi nặng. Tờ The Guardian đưa tin, phổi có thể bị nhiễm trùng, làm đầy các túi khí nhỏ bằng các tế bào và chất lỏng ngăn chặn dòng chảy của oxy. 

Khi các túi khí bị viêm, viêm phổi có thể phát triển trong phổi, khiến phổ phải vật lộn để cung cấp đủ oxy cho máu - làm giảm khả năng của cơ thể để lấy oxy và loại bỏ carbon dioxide.

Cuối cùng, tất cả những tình trạng này có thể khiến các bệnh nhân nặng tử vong.

Trên toàn cầu đã có hơn 1,5 triệu ca hồi phục, trong đó Mỹ chiếm nhiều nhất. Một số khu vực của bang New York hiện sẵn sàng mở cửa lại. Việt Nam 26 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, Tuổi trẻ đưa tin. 

Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 6h sáng 12-5, trên toàn cầu đã có 4.246.795 ca nhiễm, 286.740 ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, số ca hồi phục đã lên tới 1.522.034

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (1.384.033) và số ca tử vong (81.703) lẫn số ca hồi phục (260.355). Kế đến là Tây Ban Nha (177.846 ca hồi phục) và Đức (145.600 ca hồi phục).

Việt Nam 0 ca mới, 26 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng

Thông tin cập nhật lúc 6h sáng 12/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid -19 cho biết 12 giờ qua không có ca bệnh mới, và đến nay đã 26 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. 

Tính đến 6h ngày 12/5, Việt Nam có tổng cộng 288 ca nhiễm, trong đó 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.929, trong đó 329 người cách ly tập trung tại bệnh viện.

Đến thời điểm này đã có 249 bệnh nhân Covid-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 86% tổng số ca đang điều trị. Hiện còn 39 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. 

Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, trong đó 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC