Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:18
RSS

Công thức hành tây: Con sổ mũi, ho có đờm, khản tiếng nặng đến đâu cũng khỏi hẳn sau 5 ngày

Thứ bảy, 04/03/2017, 11:10 (GMT+7)

Trong những ngày thời tiết thay đổi thất thường, trẻ nhỏ rất hay bị ốm, cách chữa ho có đờm bằng hành tây vô cùng hiệu quả và lành tính này mẹ có thể áp dụng để bé không phải uống kháng sinh.

Hành tây không chỉ là món ăn ngon mà còn là vị thuốc dân gian trị ho lâu đời, được sử dụng phổ biến, vừa hiệu quả, lại rất lành tính.

Theo Lương y Âu Văn Dự (Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang), hành tây có đặc tính nóng, khi dùng trong có tính chất kích thích chung sát khuẩn và chống nhiễm khuẩn, gây tiết, trị ho, làm dễ tiêu hoá, trị giun. Được dùng ngoài để làm dịu và tan sưng, sát khuẩn, chống đau, xua muỗi.

Hành tây không chỉ là món ăn ngon mà còn là vị thuốc dân gian trị ho lâu đời, được sử dụng phổ biến, vừa hiệu quả, lại rất lành tính

Nếu người lớn và trẻ nhỏ bị sổ mũi, ho có đờm, ho khản tiếng hoàn toàn có thể dùng nguyên liệu này, chúng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. 

Công thức trị ho bằng hành tây:

Nguyên liệu:

  • Hành tây: 3 củ
  • Mật ong
  • Rây, lọc hoặc máy ép

Cách làm:

  • Hành tây bóc vỏ thái hành thành miếng nhỏ kiểu hạt lựu và đặt vào một cái rây kim loại, trên một chiếc bát lớn.
  • Dùng thìa để dầm hành cho nước ép từ hành chảy qua rây, xuống dưới bát. Nếu có điều kiện thì mẹ có thể dùng máy xay để xay lấy nước ép hành, sẽ nhanh và tiện hơn.
  • Trộn nước ép hành và mật ong theo tỉ lệ 1:1 vào trong cùng một chiếc lọ có nắp kín. Để yên hỗn hợp trong ít nhất 1 giờ đồng hồ để mật ong và hành hòa quyện với nhau hoàn toàn.

Cách dùng:

  • Người lớn và trẻ nhỏ đều đặn uống ngày 3 lần, mỗi lần 5ml sau bữa ăn chính.
  • Lọ siro ho từ hành tây này có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần trong vòng 1 tuần.

Đối với nhứng bé chớm sổ mũi và ho, mẹ cho bé dùng trong 3 ngày sẽ thấy các triệu chứng bệnh giảm rõ rệt. Trong trường hợp tình trạng sổ mũi của bé không giảm, mẹ có thể chuyển sang bài thuốc thứ hai cũng từ hành tây, cách làm đơn giản như sau:

Nguyên liệu:

  • Hành tây: 3 củ
  • Tỏi: 1 củ
  • Gừng: 1 nhánh nhỏ
  • Mật ong
  • Rây, lọc

Cách làm:

  • Hành tây bóc vỏ thái hành thành miếng nhỏ kiểu hạt lựu, tỏi bóc vỏ, thái mỏng, gừng cạo sạch vỏ, thái nhỏ.
  • Tất cả gừng, hành, tỏi đặt vào một cái rây kim loại, trên một chiếc bát lớn.
  • Dùng thìa để dầm hành cho nước ép từ hành chảy qua rây, xuống dưới bát. Nếu có điều kiện thì mẹ có thể dùng máy xay để xay lấy nước ép hành, sẽ nhanh và tiện hơn.
  • Trộn nước ép hành, tỏi, gừng và mật ong theo tỉ lệ 1:1 vào trong cùng một chiếc lọ có nắp kín. Để yên hỗn hợp trong ít nhất 1 giờ đồng hồ để mật ong và hành hòa quyện với nhau hoàn toàn.

Cách dùng:

  • Người lớn và trẻ nhỏ đều đặn uống ngày 3 lần, mỗi lần 5ml sau bữa ăn chính.
  • Lọ siro ho từ hành tây này có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần trong vòng 1 – 3 tháng.

Siro từ hành tây nếu bảo quản trong tủ lạnh có thể dùng được từ 1 tuần đến 3 tháng

Chú ý: Để bài thuốc phát huy tác dụng, khi làm tuyệt đối không được để lẫn 1 chút nước dù chỉ là 1 giọt, phải sạch. Ví dụ như hành rửa sạch xong, mẹ dùng giấy thấm khô, là ép được.

Trong thời gian dùng thuốc, mẹ vẫn nên nhỏ mũi, hút mũi, bôi dầu vào chân cho con, bôi 1 chút ở gối của con ngủ để đường thở thông thoáng, con nhanh khỏi bệnh.

Bài thuốc áp dụng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.

An Bình
Theo Đời sống Plus