Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:20
RSS

Công Phượng tiết lộ sở trường, tự tin cạnh tranh suất đá chính ở AFF Cup

Chủ nhật, 14/10/2018, 07:44 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, tiền đạo Công Phượng đã tiết lộ sở trường, tự tin cạnh tranh suất đá chính ở AFF Cup 2018.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 13/10 của đội tuyển Việt Nam tiền đạo Công Phượng cho biết, anh hiện sở hữu khả năng đi bóng tốc độ hàng đầu trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

"Ở đội tuyển hiện tại, các tiền đạo khác đều rất mạnh với những 'vũ khí' riêng của mình. Cuộc tranh chấp vị trí đá chính đương nhiên là khó khăn. Tôi nghĩ rằng mình có khả năng đi bóng và tốc độ hàng đầu trên hàng công lúc này".

Tiền đạo Công Phượng cũng tiết lộ bản thân còn nhiều hạn chế, và anh sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới: "Lúc này, tôi không biết chỉ ra điểm gì. Tôi có khá nhiều điểm yếu". 

Công Phượng tiết lộ, đội hiện chủ yếu tập chiến thuật, và rất khó để nói về cơ hội ở lại và ra đi đối với các cầu thủ lúc này.

tiền đạo Công Phượng tiết lộ sở trường là tốc độ
Tiền đạo Công Phượng tiết lộ sở trường là tốc độ. Ảnh: Kênh 14

"Do mới tập trung ít ngày, đội chủ yếu tập về kỹ thuật và thể lực mà chưa đi vào chiến thuật nên rất khó để nói tới việc cạnh tranh. HLV Park cũng chưa chia sẻ điều gì với toàn đội".

Tại V.League 2018, Công Phượng đã có 12 bàn thắng, thành tích vô cùng ấn tượng, là giải đấu tốt nhất của anh kể từ lúc lên chơi chuyên nghiệp, tuy vậy tiền đạo của HAGL và bóng đá Việt Nam vẫn rất khiêm tốn khi nhắc tới thành tích của mình ở cấp độ câu lạc bộ.

 

Ở AFF Cup 2018, Việt Nam rơi vào bảng đấu khá "dễ thở" cùng Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Theo Công Phượng "đối thủ nào cũng mạnh, vì vậy ĐT Việt Nam sẽ gặp khó khăn nếu không cố gắng từng trận".

Trong buổi tập chiều 13/10, HLV Park Hang Seo tiếp tục cho học trò tập nhẹ với bóng. Tuy nhiên trung vệ Trần Đình Trọng phải tập riêng vì chưa bình phục thể lực.

Đến thời điểm tại, ĐT Việt Nam có sự góp mặt của 24 tuyển thủ sau khi 8 thành viên thuộc CLB Hà Nội tập trung hội quân. 3 cầu thủ của Thanh Hóa, 2 cầu thủ của Bình Dương bận tham dự trận chung kết cúp QG và tân binh Đinh Viết Tú – người khoác áo Nam Định dự trận play-off trụ hạng với Hà Nội B sẽ tập trung sau. Dự kiến, thầy trò Park Hang Seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 16/10.

Tới 16/10, thầy trò HLV Park Hang-seo chuyển sang tập buổi sáng để dành thời gian buổi chiều chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc.


Xem thêm: HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu của CLB HAGL

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN