Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:05
RSS

HAGL trình làng lứa cầu thủ tốt không kém lứa Công Phượng, Xuân Trường

Thứ hai, 08/10/2018, 10:30 (GMT+7)

Khóa 4 Học viện HAGL JMG đã giành chiến thắng ấn tượng trước các cầu thủ cùng lứa tuổi ở lớp năng khiếu.

Cách đây không lâu, khóa 4 Học viện HAGL JMG có trận so tài với khóa 4 năng khiếu HAGL và giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ, với một thế trận lấn lướt.

Đây cũng là lần đầu tiên các cầu thủ khóa 4 Học viện HAGL JMG được mang giầy và thi đấu trên sân 11 người sau nhiều năm tập chân trần với giáo án châu Âu.

Sau khi tập đá trên sân 11 người, các cầu thủ sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn huấn luyện chiến thuật, vị trí.

Trước đó một tuần, ngày 3/7, khóa 4 học viện HAGL JMG đã có trận thi đấu giao hữu gặp U16 Đắk Lắk trên sân với đội hình 9 đấu 9 trong 3 hiệp đấu (mỗi hiệp 20 phút) và giành chiến thắng hết sức đậm đà với các tỷ số 10-1 và 11-1 với một thế trận lấn lướt hoàn toàn.

HAGL trình làng lứa cầu thủ tốt hơn lứa Công Phượng?
HAGL trình làng lứa cầu thủ tốt hơn lứa Công Phượng. Ảnh: HAGL

Theo thầy Giôm, lứa cầu thủ sinh năm 2002-2004 này có những cầu thủ rất đáng được chờ đợi   sở hữu nhiều cầu thủ được xem là tài năng của bóng đá Việt Nam, giống như lứa Công Phượng, Xuân Trường khóa đầu.

"Theo đánh giá của tôi, các cầu thủ khóa 4 giống khóa 1. Tuy không có những cầu thủ như Công Phượng nhưng có một số cầu thủ chơi phòng ngự rất tốt và có hai tiền vệ thi đấu với tư duy sáng tạo rất tốt. Quan trọng, các cầu thủ luôn muốn chơi cùng nhau, vì các em được học tập và chơi bóng cùng nhau 5 năm rồi".

Khóa 3 HAGL JMG hiện đã “xuống núi”, song không đạt được thành công như kỳ vọng của người hâm mộ, khi không có những cá nhân thật sự xuất chúng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ở khóa một học viện.

Hiện khóa 3 HAGL JMG có 6 cầu thủ thuộc biên chế U19 Việt Nam chuẩn bị tham dự U19 châu Á 2018 gồm: Nguyễn Duy Kiên, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Văn và Nguyễn Cảnh Anh.


Xem thêm: HLV Lê Thụy Hải chỉ ra điểm yếu của CLB HAGL

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN