Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:13
RSS

Sao HAGL tỏa sáng, U19 Việt Nam thắng đậm trước thềm U19 châu Á

Chủ nhật, 07/10/2018, 14:11 (GMT+7)

Đội tuyển U19 Việt Nam thắng đậm trước thềm U19 châu Á, với sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo HAGL JMG.

Chiều 6/10, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận giao hữu với FC Phù Đổng trên sân bóng của trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam. Trước “quân xanh” đang chơi ở giải hạng Nhì và có phần yếu hơn, U19 Việt Nam đã chơi lấn lượt hoàn toàn và đánh bại đối thủ với tỷ số hết sức đậm đà.

Cụ thể, U19 Việt Nam đã giành được chiến thắng đối thủ với tỉ số 3-0. Trong đó, Trần Bảo Toàn của lò HAGL đã toả sáng với cú đúp bàn thắng, pha lập công còn lại được ghi do bởi tiền đạo Danh Trung của Viettel.

Trận đấu với Phù Đổng nằm trong chuỗi trận chuẩn bị của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trước thềm Vòng chung kết U19 châu Á, giải đấu thể thao cấp châu lục ở lứa tuổi U19, được tổ chức tại Indonesia. U19 Việt Nam sẽ ở lại Hà Nội tập luyện đến ngày 10/10 trước khi lên đường bay sang Indonesia vào ngày 11/10.

U19 Việt Nam thắng đậm trước thềm U19 châu Á

U19 Việt Nam thắng đậm trước thềm U19 châu Á 2018. Ảnh: Vietnamnet

Ở đợt tập trung lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đặt niềm tin và các cầu thủ trẻ của HAGL, ông cho gọi tới 6 cầu thủ thuộc lò đào tạo của bầu Đức gồm: Nguyễn Duy Kiên, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Văn và Nguyễn Cảnh Anh.

Nói về  cơ hội của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2018,  HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Việc vắng mặt một số cầu thủ nằm ngoài ý muốn nhưng cũng là tín hiệu tốt bởi mặc dù các em không có cơ hội tập trung cùng các bạn, nhưng các em hiện vẫn đang thi đấu cùng các CLB ở giải hạng Nhất với những trận đấu quyết định rất chất lượng.

Điều nay sẽ cho các em những trải nghiệm tốt. Nhưng dù sao, tập trung cùng nhau và tập cùng một lúc vẫn tốt hơn. Ban huấn luyện hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, đặc biệt trong quá trình thi đấu sẽ không có ai bị chấn thương”.


Xem thêm: Ngoại binh Hải Phòng hết lời ngợi khen cầu thủ của HAGL

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN