Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:18
RSS

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp bất lợi trước thềm AFF Cup 2018?

Thứ bảy, 06/10/2018, 11:26 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp thiệt thòi trước thềm AFF Cup 2018 khi lịch thi đấu Cup quốc gia và V.League 2018 thay đổi.

Vì lý do bất khả kháng, mới đây, VPF đã tiếp tục thay đổi lịch thi đấu vòng cuối V.League và Cup Quốc gia, theo đó vòng 26 V.League 2018 diễn ra vào ngày 8/10. Trận bán kết lượt về giữa Bình Dương và Hà Nội sẽ chuyển từ ngày 9/10 sang ngày 11/10, trận chung kết Cup Quốc gia 2018 chỉ đá 1 trận duy nhất vào ngày 15/10.

Với lịch thi đấu hiện tại sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị nhân sự của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.

Bởi trong danh sách sơ bộ mà HLV Hàn Quốc công bố, Hà Nội FC chiếm tới 9 cầu thủ, với việc đội bóng thủ Đô đang rất quyết tâm vô địch cup quốc gia, danh hiệu duy nhất họ còn thiếu, vì vậy mà đội bóng của bầu Hiển sẽ không nhả quân đúng kế hoạch.

Việt Nam tiếp tục gặp bất lợi trước thềm AFF Cup 2018?
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp bất lợi trước thềm AFF Cup 2018. Ảnh: Vietnamnet

Thêm vào đó là việc các tuyển thủ như Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Lâm, Thanh Trung... tiếp tục phải thi đấu hết sức trước ngày lên tuyển cũng sẽ ảnh hưởng đến thể lực và dễ gặp chấn thương.

Ngoài ra với việc lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ khi phải cắt giảm lịch trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 16/10 tới, chỉ một ngày sau khi trận chung kết cúp Quốc gia diễn ra.

Tại xứ sở xứ Kim chi, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có 3 trận đấu với các đội bóng tại đây để thử nghiệm đội hình, lối chơi. Các đối thủ mà ĐT Việt Nam sắp chạm trán sẽ là hai đội bóng đang thi đấu tại K-League là Incheon United (22/10), Seoul FC (25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (29/10).

Xem thêm: CLB Nam Định tự tin trụ hạng, Cần Thơ gặp khó

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN