Thứ tư, 24/04/2024 | 00:27
RSS

Công Phượng nên về nước thay vì thui chột tài năng?

Thứ hai, 16/09/2019, 14:09 (GMT+7)

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Công Phượng gia nhập đội bóng mới, thế nhưng HLV Marc Brys vẫn không trao cơ hội ra sân cho tiền đạo gốc Nghệ, có lẽ đã đến lúc bầu Đức nên xem xét lại hợp đồng của Công Phượng với CLB của Bỉ.

Đã 3 tháng kể ngày  gia nhập Sint Truidense, Công Phượng mới chỉ có 20 phút vào sân ngắn ngủi từ băng ghế dự bị và không để lại bất kỳ một dấu ấn nào. Tiền đạo gốc Nghệ vẫn tập luyện chăm chỉ và không thiếu khát khao cống hiến cho đội bóng, dù vậy HLV Marc Brys vẫn thiếu niềm tin ở tiền đạo người Việt Nam

Ở vòng đấu thứ 7 giải vô địch Bỉ diễn ra mới đây, Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký của Sint-Truidense khi tiếp đón Waasland-Beveren trên sân nhà.

Đây đã là lần thứ hai liên tiếp Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng, dù anh hoàn toàn khỏe mạnh và Sint-Truidense thì đang rất khát điểm.

Dù vào sân với quyết tâm rất cao song Sint Truidense đã không thể đánh bại được đội bóng cuối bảng xếp hạng Waasland-Beveren dù có lợi thế sân nhà. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Chính đội khách Waasland-Beveren có bàn thắng trước ở phút 62, nhờ công của tiền vệ Dierckx. Phải rất vất vả thì đến phút 90+4, Sint Truidense mới có bàn gỡ nhờ công hậu vệ Jorge Teixeira, một trận hòa hú vé của thầy trò HLV Marc Brys.

Tiền đạo Công Phượng tiếp tục thất sủng tại Bỉ
Tiền đạo Công Phượng tiếp tục thất sủng tại Bỉ

Sau 7 vòng đấu, Sint Truidense mới ghi được 5 bàn, trở thành đội bóng có hàng công tệ thứ tư của giải đấu. 4 trận gần nhất, đội bóng này ghi được 3 bàn thì 2 trong số đó thuộc về một mình tiền đạo Yohan Boli, bàn còn lại thuộc về hậu vệ Jorge Teixeira như đã nói.

Điều đó chỉ ra rằng, Sint Truidense đã và đang gặp khó như thế nào và họ thiếu nhân tố nơi hàng công ra sao. Vậy mà, HLV Marc Brys vẫn không trao cơ hội ra sân cho Nguyễn Công Phượng. Và rõ ràng đây không chỉ là vấn đề của Công Phượng, mà còn là của Sint Truidense, đặc biệt là HLV Marc Brys.

Nơi hàng công của Sint Truidense lúc này vẫn còn rất nhiều chân sút có chất lượng như Facundo Colidio, Lee Seung Woo  tuy nhiên ngay cả bộ đôi này cũng không có đất dụng võ.

Colidio là sản phẩm của một trong những lò đào tạo Boca Juniors. Năm 2017, cầu thủ này chuyển đến CLB danh tiếng tại Serie A là Inter Milan với giá trị chuyển nhượng lên tới 9,5 triệu euro.

Dẫu vậy tài năng của bóng đá Argentina cũng đang không có đất diễn ở Sint Truidense vì chính sự bảo thủ của HLV Marc Brys.

Ngay chính cựu cầu thủ của Barcelona là Lee Seung Woo cũng phải thường xuyên mãi đũng quần trên băng ghế dự bị của Sint Truidense, thì việc Nguyễn Công Phượng trở thành kẻ bị lãng quên cũng là điều không mấy khó hiểu. Nhưng cũng vì thế, Công Phượng nên có những dự liệu cho tương lai của chính mình.

Thiết nghĩ Công Phượng chưa phù hợp với bóng đá Bỉ, trong khi giải đấu của quốc gia này chuộng những cầu thủ cao to, giỏi tì đè, thi đấu thiên về sức mạnh mà những điều đó lại chính là điểm yếu lớn nhất của Công Phượng trong nhiều năm qua.

Nếu tiếp tục ở lại Sint Truidense và cố đấm ăn xôi,  thì sự nghiệp của Công Phượng chắc chắn sẽ còn đi xuống hơn nữa, và những cú sút hụt như trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ còn xảy ra đều đặn hơn nữa.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN