Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:12
RSS

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông đình công đòi quyền lợi

Thứ ba, 24/07/2018, 13:04 (GMT+7)

Ngày 20/7, hàng chục công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông (Hà Nội) đình công để phản đối lãnh đạo công ty này áp dụng mức lương và mức đóng bảo hiểm mới không thông qua ý kiến người lao động (NLĐ).

Theo phản ánh của người dân, một số điểm điểm tập kết rác tại phường Hà Cầu, Nguyễn Trãi, Kiến Hưng mấy ngày gần đây đã quá tải, bốc mùi hôi thối và tràn ra lề đường. Được biết, công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Đông đã đình công để đòi quyền lợi. Nhiều người lao động lo lắng và bức xúc khi công ty thực hiện quy định mới, khiến tiền tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng của họ bị giảm mạnh.

Qua số liệu do NLĐ cung cấp, với cách tính lương cũ họ được tham gia BHXH ở các mức tương đương với 4 bậc lương là: 4,3 triệu đồng; 4,6 triệu đồng; 4,9 triệu đồng và 5,3 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức lương mới họ chỉ còn được tham gia BHXH ở 2 mức: 4,1 triệu đồng và 4,5 triệu đồng.

Trước đây, công ty áp dụng 4 bậc lương khoán cho NLĐ, mỗi 5 năm tăng 1 bậc. Nhưng hiện nay, quy định mới chỉ còn 2 bậc theo năm làm việc gồm: Bậc 1 từ 1-10 năm và bậc 2 là trên 10 năm. Đặc biệt, mức đóng BHXH cho NLĐ cũng sẽ áp dụng với 2 mức tương đương lương mới này, khiến nhiều người bị giảm nhiều số tiền tham gia, ảnh hưởng đến quyền lợi khi nghỉ hưu, ốm đau, thai sản sau này…

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông: “đình công” đòi quyền lợi
Ngày 20/7, hàng chục công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông (Hà Nội) ngừng việc để phản đối việc áp dụng mức lương và mức đóng bảo hiểm mới 

Trước đó, ngày 29/6, Ban giám đốc công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông đã tổ chức hội nghị NLĐ và đưa ra bản dự thảo trên để lấy ý kiến. Thế nhưng, nhiều công nhân có mặt tại cuộc họp tiếp tục không đồng ý với nội dung trong bản dự thảo vì lý do mức lương mới áp dụng chưa thỏa đáng với người lao động. Do đó, ban giám đốc công ty hứa sẽ cân nhắc và xem xét lại.

Tới ngày 20/7, công nhân nhận được quyết định của ban giám đốc về việc thực hiện phương án trả lương năm 2018. Tuy nhiên, quyết định này vẫn không có sự thay đổi nào so với bản dự thảo. Vì vậy, hàng chục công nhân đã ngừng việc đòi quyền lợi và yêu cầu lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại.

Để mở rộng thông tin, ngày 23/7 PV Đời sống Plus trao đổi nhanh với ông  Đào Quang Huy - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động quận Hà Đông. Ông Huy cho biết: “Sau khi sự việc của nhiều công nhân đình công thì phía Liên đoàn lao động quận đã xuống làm việc với người lao động và phía Công ty CP Môi trường đô thị quận Hà Đông đến 25/7 sẽ tổ chức đối thoại giữa công ty và người lao động  cùng một số cơ quan chức năng”.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Hải Yến
Theo Đời sống Plus/GĐVN