Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:17
RSS

Vợ chồng cựu TNXP khốn khổ cùng những người con “điên dại” được giúp đỡ

Thứ tư, 23/08/2017, 15:54 (GMT+7)

Trong 4 người con thì có đến 3 người mắc bệnh tâm thần, người còn lại cũng tàn phế phải ngồi xe lăn. Vợ chồng ông Trình tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn phải nai lưng lo cho đàn con "có lớn nhưng chẳng có khôn".

5 người con thì tới 4 người bị "khùng"

Như Đời Sống Plus đã đưa tin về vợ chồng ông Trình và mấy đứa con “điên dại”, “ngẩn ngơ” sống trong ngôi nhà dột nát ở thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An (Chương Mỹ Hà Nội) - ngôi nhà có ba thế hệ sống cùng nhau. 

Vợ chồng già cùng bày con điên dại 1

Vợ chồng già cùng bầy con điên dại ở Chương Mỹ, Hà Nội

Gia đình ông Trình thuộc diện nghèo khổ nhất làng. Nhiều người trong làng nói rằng, không hiểu mảnh đất nhà ông Trình ở có "bị làm sao" không mà các con ông sinh ra cứ lần lượt bị điên dại. Đứa khỏe mạnh tưởng như là trụ cột gánh vác cho gia đình thì lại bị tai nạn ngã gẫy chân phải ngồi xe lăn.

Người con thứ hai dở điên, dở khùng phải nấu cơm chăm sóc cho ông bà và đứa em út thần kinh nặng. Thậm chí, nhiều lúc phải tắm giặt cho em trai thứ 4 bị tai nạn mỗi khi em dâu đi làm ăn xa. Đứa con út, tối phài dùng dây xích buộc chân lại nơi góc nhà hay chân giường để anh này khỏi nhẩy ra ngoài đi lang thang.

4 người con điên dại 2

Gia đình ông Trình có 4 người con bị điên dại

“Bố mẹ nào sinh con ra và nuôi các con khôn lớn cũng đều mong các con khỏe mạnh bình thường, là chỗ dựa cho bố mẹ khi về già, ấy thế mà gia đình tôi lại khác cô à! Các con tôi đẻ ra từ đứa lớn đến đứa bé đáng chức lên ông bà rồi mà giờ vẫn như những đứa trẻ. Tôi sợ khi 2 vợ chồng tôi nhắm mắt không biết chúng sẽ đi về đâu”, ông Trình nhìn các con lo lắng.

Đáng nói, người con thứ hai, tuổi đã 45 nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện cũng chỉ nói được dăm ba câu, hỏi cái gì cũng lắc đầu không biết, y hệt như trẻ lên ba. Bố mẹ bảo gì làm nấy. Nhiều lúc dặn trước thì quên sau.

Vợ chồng già cùng bày con điên dại 3

Gia đình ông Trình rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm

Sau khi Đời Sống Plus, đăng tải về hoàn cảnh khốn khổ của ông Trình có 4 người con tật nguyền, một số nhà hảo tâm đã liên hệ và tìm về tận nơi chia sẻ, thiện tâm giúp đỡ. Người mang gạo, người giúp thùng mì, tiền mặt, trong đó, có cơ quan đoàn thể trao tặng gia đình ông Trình con bò.

Lá lành đùm lá rách

Qua bài viết của Đời Sống Plus, những độc giả đã thông qua tòa soạn gửi một phần quà nhỏ để chia sẻ khó khăn với ông Trình, chiều 22/8, PV đã tìm về gia đình.

Vợ chồng già cùng bày con điên dại 5

Sau khi bài viết đăng tải có nhà hảo tâm về trao tặng gia đình ông Trình con bò

Đón nhận tấm lòng thương thảo của mọi người, bà Hiệp (vợ ông Trình) vui mừng cho biết: “Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn tất cả tấm lòng hảo tâm của mọi người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi”.

Vợ chồng già cùng bày con điên dại 6

Pv Đời Sống Plus trao cũng gửi  phần quà của độc giả chuyển đến gia đình ông Trình 

Ngoài tiền mặt, vật dụng thì các nhà hảo tâm cũng đang lên kế hoạch xây lại ngôi nhà cho anh Đệ (người con thứ 4 của ông Trình) để khỏi mưa dột.

“Khi bài viết đăng tải, đoàn thanh niên huyện Chương Mỹ cũng hứa với gia đình sẽ trao tặng 30 triệu đồng để xây lại căn nhà mới cho anh Đệ khỏi bị dột. Rất mong mọi người giúp đỡ ông bà Trình và con cái ông bà ấy đỡ khổ”, một người hàng xóm cạnh nhà ông Trình cho biết.

Nhà báo M. Tuấn chia sẻ rất xúc động trước hoàn cảnh của ông Trình và trao tặng gia đình 10 triệu đồng

Là người trực tiếp đến trao 10 triệu đồng cho gia đình ông Trình, nhà báo M. Tuấn (báo pháp luật & Xã hội) chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước hoàn cảnh của gia đình cụ Trình, cụ có 5 người con thì 4 người bị tật nguyền. Về đến nhà, tận mắt chứng kiến chỗ ăn ngủ của gia đình họ tôi thấy càng thấy thương họ hơn, họ quá khổ. Hai cụ già cùng bày con điên dại và các cháu phải nương tựa vào nhau trong căn nhà dột nát, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục giúp đỡ gia đình cụ Trình để cụ có thể xây lại được căn nhà cấp 4 trị giá khoảng 60 triệu đồng”.

vo chong gia cung bay con dien dai 7

Người con thứ tư của ông Trình bị tai nạn phải ngồi xe lăn, một mình chị vợ cáng đáng lo toan mọi việc

Với hoàn cảnh của gia đình ông Trình và 4 người con điên dại, họ rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để giúp ông vượt qua được những khó khăn.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN