Thứ năm, 28/03/2024 | 16:00
RSS

Hàng xóm nơi bà già trộm đồ shop quần áo: “Con cái bà ấy ghê gớm nên mọi người tránh xa”

Thứ sáu, 11/08/2017, 07:11 (GMT+7)

Bà già lấy đồ ở shop thời trang mắc bệnh tâm thần hay đi trộm đồ ở nhiều nơi, hàng xóm cũng tránh xa khi nhắc đến người phụ nữ này.

Có giấy chứng nhận tâm thần

Liên quan đến clip một người phụ nữ cầm nón lá và bao tải đi và shop quần áo ở Hà Nội giả vờ mua đồ, sau đó lợi dụng nhân viên sơ hở tranh thủ "khoắng" đồ bỏ vào túi mang về, tối đến người phụ nữ này lại mang ra vỉa hè Đê La Thành bày bán, theo đó, người phụ nữ trộm đồ này đã được camera ghi lại được xác định tên Phạm Thị N. (quê ở Thường Tín, Hà Nội). Hiện, bà N. cùng chồng đang ở với con gái ở Hoàng Mai (Hà Nội).

Bà già trộm đồ ở shop quần áo 1

Bà già trộm đồ ở shop quần áo trên đường Minh Khai. Ảnh cắt từ clip

Sau khi clip bà N. ăn trộm được phát tát trên mạng xã hội, đồng thời mọi người bóc mẽ bà đi trộm đồ rồi mang ra vỉa hè bán, đến tối 9/8, một số nhân viên shop quần áo từng bị bà N. “khoắng” đồ đã lên vỉa hè Đê La Thành đòi lại quần áo, tại thời điểm này bà N. bị mời lên công an phường Giảng Võ làm việc.

Bà già trộm đồ ở shop quần áo trên đường Minh Khai ngày 3/8. Nguồn Facebook

Để tìm hiểu về gia cảnh nhà bà N. ngày 10/8, PV đã tìm về tổ 19, đường Hoàng Mai, (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội), tại đây nhiều người trong khu phố đã quá quen thuộc với hình ảnh bà N. đạp xe đạp thường ngày.

Tuy nhiên, khi đi quanh xóm hỏi thăm về gia đình bà N. ai nấy đều lắc đầu hoặc né tránh trả lời với lý do “không muốn dây vào”. Có người còn bật mí con cái bà ấy ghê gớm nên mọi người tránh xa.

Bà già trộm đồ 2

Bà già trộm đồ ở shop quần áo mang ra vỉa hè bán. Ảnh C.N

Trao đổi với PV, ông Hoàng Đình Tân - Tổ trưởng, tổ dân phố 19, nơi bà N. đang cư trú xác nhận, bà N. đang sinh sống tại khu phố cùng con gái.

“Bà ấy đúng là có giấy chứng nhận bệnh thần kinh, hay đi lang thang khắp nơi. Ở đây bà ấy chưa trộm cắp gì của ai, nhưng ở nhiều nơi khác tôi thấy phản ánh, bà N. có hành vi trộm cắp, nhiều lần bị bắt được”, ông Tân cho biết.

Chiều 10/8, trung tá Bùi Hữu Hưng (Trưởng Công an phường Giảng Võ) cho biết, bà N. có hành vi trộm cắp quần áo của nhiều shop quần áo, đơn vị cũng đã cử người về tận xã Chương Dương (Thường Tín) để tìm hiểu, được biết bà N. có tiền sử bị động kinh.

Bà già trộm đồ ở shop quần áo 3

Bà già trộm đồ đã được công an cho về nhà. Ảnh C.N

“Bà N. có hành vi ăn trộm quần áo rồi đem đi bán rất nhiều lần chứ không phải một hai lần. Chúng tôi cũng đã ra thông báo ai là bị hại từng bị bà N. lấy trộm đồ đến nhận hàng của mình bị mất”, trung tá Hưng thông tin.

Cũng theo trung tá Hưng, do bà N. có giấy chứng nhận bị tâ, thần, có hồ sơ quản lý nên cơ quan công an khó xử lý. Chiều cùng ngày, đơn vị đã bàn giao bà N. cho người nhà và yêu cầu gia đình đưa bà N. đi chữa bệnh.

Có thể bị xử lý hình sự

Tiếp tục xác nhận với PV, ông Huỳnh Ngọc Huệ, Chủ tịch UBND xã Chương Dương cho hay, bà N. từng cư trú tại địa phương và là cán bộ đã nghỉ hưu, tuy nhiên bị tâm thần nhiều năm nay. Bà N. đã cùng chồng con lên Hà Nội sinh sống, chồng và con bà N. là người bình thường.

Để tìm hiểu về hành vi ăn cắp của bà N. cũng như có giấy chứng nhận thần kinh, PV đã liên lạc với luật sư để có được cái nhìn tổng quan hơn.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, trong sự việc này cơ quan chuyên môn định giá tài sản trộm cắp trên 2.000.000đ có thể bị xử lý hình sự.

Bà già trộm đồ ở shop quần áo 5

Bà N. có giấy chứng nhận bị tâm thần. Ảnh C.N

Tuy nhiên, trường hợp này bà N. có giấy chứng nhận tâm thần đã từng đi điều trị ở bệnh viện, đó là căn cứ sau này khi xử lý bà N. về hành vi trộm cắp cơ quan tố tụng sẽ tiến hành đưa đi trưng cầu giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Từ đó xác định bà N. có bệnh tại thời điểm trộm cắp, khả năng nhận thức điều khiển hành vi thế nào? Đã mất khả năng nhận thức chưa hay bị hạn chế?

Nếu trong trường hợp hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì vẫn bị đưa ra xét xử về hành vi trộm cắp tài sản và sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bà già trộm đồ ở shop quần áo 7

Hành vi trộm cắp của bà N. có thể xử lý hình sự. Ảnh Cắt từ clip

“Qua các clip trộm cắp cho thấy bà N. rất tinh ranh, chuyên nghiệp, lợi dụng thủ đoạn sơ hở của nhân viên một tay vơ hàng đút vào bao, một mặt thì nói chuyện với nhân viên để đánh lạc hướng rất chuyên nghiệp. Vì thế cần phải trưng cầu giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thời điểm phạm tội”, luật sự Thơm thông tin.

Theo luật sư Thơm, trường hợp bị tâm thần, phía chính quyền và gia đình cần có biện pháp dăn đe giáo dục để không gây nguy hại cho xã hội. Nhiều trường hợp đi trộm cắp dân bức xúc đánh gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng bản thân nên cần phải có trách nhiệm quản lý, trông nom.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN