Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:24
RSS

Công bố số tiền Thủy Tiên hỗ trợ bà con vùng lũ tại Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/10/2021, 14:06 (GMT+7)

Lãnh đạo huyện Quảng Điền chưa nhận được công văn của Bộ Công an đề nghị cung cấp chứng cứ, tài liệu về phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên nhưng 2 xã Quảng An và Quảng Thọ đã thống kê được số tiền ủng hộ.

Ngày 10/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Cảnh Ngưu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, ở đợt 1 vào tháng 10/2020, đoàn từ thiện của Thủy Tiên đã về huyện Quảng Điền trao quà không thông qua tổ chức nào ở xã Quảng Vinh, thị trấn Sịa và xã Quảng Phước.

Theo đó, đoàn đã tự thuê ghe đến từng nhà dân để phát quà. Họ trao quà theo cảm tính, có người nhiều, người ít tùy theo hoàn cảnh. Ở đợt 2 vào ngày 20/11/2020, đoàn đi trao quà ở xã Quảng Thọ và xã Quảng An tại huyện Quảng Điền có thông qua UBMTTQ xã.

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà tại Quảng Ngãi có sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương.

"Hiện UBMTTQ huyện Quảng Điền chưa nhận được công văn của Bộ Công an đề nghị cung cấp chứng cứ, tài liệu về phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện ở đợt mưa lũ cuối năm 2020, nhưng 2 xã Quảng An và Quảng Thọ tại địa phương này đã nhận được công văn của Bộ Công an" - ông Ngưu cho biết.

Cũng theo ông Ngưu, tổng số tiền mà đoàn từ thiện trao ở xã Quảng An là 2.616.500.000 đồng đến 2.632 hộ dân; ở xã Quảng Thọ là 1.965.500.000 đồng đến 1.959 hộ dân. Sau khi trao quà, UBMTTQ 2 xã đã ký văn bản xác nhận số tiền trao quà và gửi thư cảm ơn đoàn từ thiện.

Trong khi đó, bà Hà Thị Anh Thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết trên Đại Đoàn Kết, đã ký văn bản xác nhận số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên trao hỗ trợ cho bà con địa phương bị thiệt hại do bão số 9 vào năm 2020.

Theo bà Thư, tổng số tiền mà đoàn thiện nguyện ca sĩ Thủy Tiên trao hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão số 9, năm 2020 là 14 tỷ đồng được chia và trao cho bà con ở 13 huyện, thị xã, thành phố ở Quảng Ngãi.

Cụ thể 2.6000 hộ, mỗi hộ nhận 5 triệu đồng thành cho 13 tỷ đồng và có 7 huyện được hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng thành 1 tỷ đồng. Những địa phương mà được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ nhiều nhất gồm: huyện Trà Bồng 407 suất,  huyện Sơn Hà 50 suất và huyện Mộ Đức 503 suất...

Minh Châu
Theo Giáo dục & Thời đại