Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:58
RSS

Công an triệu tập bảo mẫu bạo hành vùng kín bé 2 tuổi ở Đắk Nông

Thứ tư, 27/12/2017, 16:57 (GMT+7)

Liên quan đến vụ một bảo mẫu bạo hành đánh đập vào đầu, vào vùng kín bé trai 2 tuổi ở Đắk Nông, hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an điều tra bảo mẫu bạo hành vùng kín bé 2 tuổi ở Đắk Nông
Công an triệu tập bảo mẫu bạo hành vùng kín bé 2 tuổi ở Đắk Nông. Ảnh chụp từ clip

Chiều 27/12, UBND xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang chỉ đạo các ban ngành địa phương vào cuộc điều tra vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng vừa mới xảy ra trên địa bàn, theo Thời Đại đưa tin.

Chủ tịch UBND xã Kiến Thành cho biết, sáng cùng ngày sau khi nắm được thông tin clip xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh một bé trai 2 tuổi bị bà V. (ngụ tại địa phương) bạo hành được chia sẻ trên mạng xã hội phía địa phương đã làm việc với bà V. cùng các bên liên quan, tạm thời đóng cửa chỗ giữ trẻ này để điều tra làm rõ.

Qua thông tin ban đầu cho biết bé trai tên Đỗ Đắc Minh Đ. (2 tuổi, ngụ xã Đắk Wer) được gia đình gửi tại cơ sở giữ trẻ của bà V. (xã Kiến Thành) từ tháng 8/2016 với giá 1 triệu đồng/tháng. Ngoài bé Đ., còn có khoảng 10 trẻ nhỏ khác được bà V. nhận giữ.

Trao đổi với PV báo Lao động, ông Đỗ Đắc Dương (ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) kể lại, khuya 26/12, gia đình được hàng xóm cho xem video quay lại cảnh con mình là cháu Đỗ Đắc Minh Đ. (2 tuổi) bị hành hạ bởi bảo mẫu.


Video bảo mẫu đánh đập cháu bé dã man, dùng que củi chọc vào vùng kín bé 2 tuổi

Theo ông Dương, trước đó vào tháng 8/2016, gia đình đã gửi cháu Đ. cho bà V. trông coi với giá 1 triệu đồng/tháng.

“Tôi không ngờ bà V. lại hành hạ trẻ con tàn nhẫn như vậy!” – ông Dương nói. Được biết sáng cùng ngày, gia đình ông Dương đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý hành vi hành hạ trẻ em của bà V. 

Trước đó cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh bé trai bị một người phụ nữ bạo hành dã man. Mặc cho cháu bé khóc ngằn ngặt bà này vẫn đánh đập bạo hành cháu bé khiến dư luận phẫn nộ. 

Trong clip khoảng 3 phút được chia sẻ cho thấy một người phụ nữ đứng tuổi, bế một cháu bé ra ngoài vườn để vệ sinh. Người phụ nữ này sử dụng một cây gậy bằng gỗ có cuốn vải để lau chùi cho cháu nhỏ, theo báo Tiền phong. 

Chậu là một chiếc can màu xanh được cắt phần trên để đựng nước. Người phụ nữ này cầm cây chùi rất thô bạo vào chỗ kín của cháu, dùng tay liên tục đánh vào đầu cháu nhỏ. Sau đó, túm cổ áo nhấc bổng cháu đặt mạnh từ chỗ nọ sang chỗ kia. Còn cháu nhỏ thì liên tục kêu khóc.

Nhiều bạn đọc trên mạng xã hội phẫn nộ trước hành động tàn ác của người phụ nữ, cho rằng việc hành hạ cháu bé giữa trời đông giá lạnh như thế không thể chấp nhận được. Đề nghị chính quyền sở tại có biện pháp nghiêm trị.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN