Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:59
RSS

Bố bạo hành con trai vì cho rằng phiền hàng xóm và lấy trộm đồ

Chủ nhật, 17/12/2017, 21:50 (GMT+7)

Cho rằng con thường xuyên làm phiền hàng xóm, ăn cắp đồ của bạn nên ông Giàu đánh con trai để lại nhiều vết thương.

Lãnh đạo UBND phường 1, TP Bạc Liêu mới đây đã làm việc với ông Trần Kim Giàu (42 tuổi) để xử lý hành vi Bạo hành trẻ em. Người bị bạo hành chính là bé trai tên Hải - con ruột của ông.

Tại cơ quan chức năng, ông Giàu cho biết bé Hải thường xuyên chọc phá bạn bè, làm phiền hàng xóm, ăn cắp vặt đồ dùng học tập của bạn nên ông đánh con trai vì nóng giận.

bố đánh bạo hành con trai
Vết thương trên người bé trai bị cha đánh ở Bạc Liêu. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sau đó nhìn nhận việc đánh con là sai nên ông đã cam kết sẽ không tái phạm, một cán bộ dân số, gia đình và trẻ em phường 1 cho biết.

Vụ việc bạo hành được phát hiện khi thầy, cô của Hải phát hiện có nhiều vết thương trên người cậu bé. Cụ thể là ở tay, chân, lưng và tai. Sau khi hỏi, Hải cho biết mình bị bố đánh.

Ẩn Long (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN