Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:23
RSS

Hé lộ sự thật đằng sau việc bé gái 16 tháng tuổi nghi bị bạo hành

Thứ sáu, 15/12/2017, 20:30 (GMT+7)

Những vết bầm tím ở đùi và bộ phận sinh dục của bé gái 16 tháng tuổi bước đầu đã xác định được nguyên nhân.

Hé lộ sự thật đằng sau việc bé gái 16 tháng tuổi bị nghi bạo hành

Vết bầm tím trên cơ thể cháu gái 16 tháng tuổi

Liên quan đến vụ việc “Bé gái 16 tháng bị thương ở đùi và bộ phận sinh dục khi đi nhà trẻ về”, ngày 15/12, trả lời báo chí, bà Trần Thị Lê- Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP Huế) cho biết, những vết bầm đỏ trên cơ thể cháu bé 16 tháng tuổi bị không phải do bị đánh.

Bà Lê cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vết bầm tìm có thể do cháu bé mặc bỉm dẫn đến hăm da, gây ngứa, sây sát và sưng tấy...

“Hiện tôi chưa nắm được thông tin cụ thể do công an vẫn đang điều tra. Tuy nhiên, được biết lực lượng chức năng đã gửi thông báo cho chủ cơ sở giữ trẻ. Nội dung thông báo khẳng định bé gái vết bầm đỏ không phải bị đánh mà là do bị sây sát và sưng tấy lên...”, bà Lê nói.

Như đã thông tin, trước đó chị H.T.T.B (28 tuổi, trú ở đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế) phản ánh về việc, con gái mới hơn 16 tháng tuổi của chị xuất hiện vết bầm đỏ ở hai bên đùi và bộ phận sinh dục khi chị đến đón con ở nhà trẻ tư nhân do bà Hoàng Thị Thu (50 tuổi, trú đường Phạm Thị Liên) làm chủ.

Sau đó, qua kiểm tra, UBND phường Kim Long đã tiến hành đình chỉ hoạt động đối với cơ sở trông, giữ trẻ tư nhân của bà Thu do không có giấy phép.

“Sau khi có kết luận chính thức về vụ việc, UBND phường sẽ xem xét tình hình thực tế để quyết định có cho cơ sở giữ trẻ này hoạt động trở lại hay không...”, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long thông tin thêm.

Gia Huy
Theo Đời sống Plus/GĐVN