Thứ năm, 25/04/2024 | 05:34
RSS

Công an Sơn La nói gì về nghi vấn CSGT say rượu gây tai nạn liên hoàn?

Thứ năm, 10/01/2019, 19:41 (GMT+7)

Trước thông tin cho rằng, cán bộ CSGT huyện Mai Sơn nghi say rượu gây tai nạn liên hoàn khiến 3 ô tô hư hỏng nặng, lãnh đạo Công an huyện Mai Sơn đã lên tiếng.

Cán bộ CSGT gây tai nạn liên hoàn ở Sơn La
Cán bộ CSGT gây tai nạn liên hoàn ở Sơn La

Liên quan đến vụ xe ô tô 4 chỗ tông liên hoàn khiến nhiều xe khác hư hỏng nặng ở Sơn La vào tối 7/1, cơ quan chức năng đã xác định, người cầm lái ô tô gay tai nạn liên hoàn là Thượng úy Phạm Châu Giang, CSGT Công an huyện Mai Sơn.

Trao đổi với PV, Trung tá Quàng Anh Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Mai Sơn xác nhận, vào khoảng 18h25 tối 7/1, chiếc ô tô mang BKS 26A-077.67 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La khi đến Km273 + 900 Quốc lộ 6 thì bất ngờ mất lái và đâm trực diện vào đuôi xe bán tải mang biển kiểm soát 26C-058.33 đang dừng ven đường.

Cú đâm khiến chiếc xe bán tải húc vào một chiếc xe ô tô khác cũng đang dừng đỗ phía trước. Hậu quả khiến 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng, rất may không có người bị thương. Người điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 26A-077.67 gây tai nạn được xác định là Thượng úy Phạm Châu Giang (cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Mai Sơn).

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Chia sẻ về nghi vấn ông Giang có hiểu hiện say xỉn tại thời điểm gây tai nạn, trung tá Dũng cho hay, buổi trưa ông Giang có uống rượu. Tuy nhiên, đến tối khi xảy ra tai nạn, qua kiểm tra thì ông Giang không có nồng độ cồn vượt quá quy định.

Theo trung tá Dũng, việc ông Giang loạng choạng khi bước xuống xe là do vụ tai nạn có va chạm rất mạnh, các túi khí trên xe đều bung, túi khí đập mạnh vào mặt tài xế Giang nên khiến ông bị choáng và hoảng hốt.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Clip chiếc xe CSGT gây tai nạn liên hoàn

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN