Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:10
RSS

Vụ CSGT gây tai nạn chết người: Đình chỉ công tác để phục vụ điều tra

Thứ ba, 09/05/2017, 15:41 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, cán bộ CSGT liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn đang bị đình chỉ công tác để xác minh làm rõ.

Liên quan tới vụ việc một CSGT gây tai nạn khiến 2 người thương vong ở Hải Dương, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long - Trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, Công an huyện đang tạm đình chỉ công tác một cán bộ CSGT Công an huyện để phục vụ công tác xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn giao thông Ảnh VTC

Theo lời thiếu tá Long, do sự việc liên quan đến cán bộ công an huyện nên đơn vị không xác minh vụ việc nhằm tránh việc người dân hiểu sai người trong cơ quan bênh vực lẫn nhau.

Công an Hải Dương sẽ vào cuộc điều tra để làm rõ. Nếu cán bộ CSGT của đơn vị có sai phạm thì Công an huyện sẽ làm thủ tục để xử lý cán bộ theo quy định của pháp luật

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4/5, tại tỉnh lộ 392, đoạn gần khu vực cây xăng Nhân Quyền, thuộc thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, đại úy Lê Xuân Thành điều khiển xe ô tô BKS Hải Dương đi theo hướng từ thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện, Hải Dương) đến thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang) đã va chạm với chiếc xe máy do ông Vũ Đức Lựu (54 tuổi, ngụ thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang) điều khiển, chở theo cháu trai 2 tuổi.

Vụ tai nạn đã khiến ông Vũ Đức Lựu tử vong, cháu Vũ Quang Lâm (ngồi sau xe máy) bị thương nặng, đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức(Hà Nội).

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi xảy ra tai nạn, người lái xe ô tô kể trên rời khỏi hiện trường, trên xe vẫn còn bộ cảnh phục của cảnh sát giao thông Một số người cho biết, tài xế lái xe là đại úy Lê Xuân Thành, cán bộ Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Bình Giang.  

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus