Thứ năm, 28/03/2024 | 16:37
RSS

Con trai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng xin thôi việc ở Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ nhật, 07/07/2019, 15:01 (GMT+7)

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng xác nhận con trai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng vừa có đơn xin thôi việc.

Vì sao con trai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng gửi đơn xin thôi việc ở Sở Kế hoạch và Đầu tư?

Ông Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng Đấu thầu - Thẩm định và giám sát đầu tư. Ảnh: Infonet

Thông tin trên Zing.vn, sáng 7/7, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng xác nhận ông Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng Đấu thầu - Thẩm định và giám sát đầu tư, vừa có đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân.

Đại diện Sở KH&ĐT Đà Nẵng cho biết thêm, sau khi nhận được đơn, Sở đã họp và có công văn gửi Sở Nội vụ thành phố. Sở Nội vụ đã có văn bản đồng ý việc ông Mẫn xin nghỉ theo nguyện vọng.

Tuy nhiên, ông Mẫn là học viên theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) nên Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có ý kiến về việc thanh lý hợp đồng của đề án đối với ông Mẫn. Khi nào có ý kiến từ trung tâm sẽ có kết quả thôi việc chính thức đối với ông Mẫn.

Theo báo giao thông ông Trần Văn Mẫn là con của ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch Đà Nẵng). Ông Minh bị khởi tố do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và bị bắt tạm giam để điều tra vụ án liên quan đến vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Ông Trần Văn Mẫn cũng từng bị tố cáo được cử đi học theo Đề án 922 chưa phù hợp tiêu chuẩn bằng ngân sách. Ông Mẫn là một trong 5 Trưởng phòng của Sở KH&ĐT Đà Nẵng đăng ký thi tuyển vào vị trí Phó giám đốc Sở này.

Tuy nhiên, cuối 2018, ông Mẫn có đơn rút khỏi danh sách thi tuyển chức Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN